BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2.9 

Cập nhật ngày: 05/08/2019 - 20:14

BTNO - Sáng 5.8, ông Phạm Trung Chánh- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh cùng lãnh đạo phường Hiệp Ninh đến nhà trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Văn Tra.

Lãnh đạo Thành phố chụp hình lưu niệm với đảng viên Trần Văn Tra.

Đảng viên Trần Văn Tra sinh năm 1932, quê quán xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, hiện sinh hoạt Đảng tại Chi bộ khu phố Hiệp Lễ. Quá trình tham gia cách mạng, đảng viên gắn bó với phường Hiệp Ninh, từng giữ các chức vụ ở phường, như Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch UB.MTTQVN,… Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Hiệp Ninh.

* Trước đó, ông Thành Từ Dũ - Phó Bí thư thường trực Thành ủy đến dự và trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Cao Văn Chí (tên gọi khác là Cao Văn Tủy, sinh năm 1935, quê quán tỉnh Bến Tre), nguyên Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh; trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trương Công Đố (sinh năm 1945, quê quán xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng). Cả 2 đảng viên hiện sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ phường 3, Thành phố Tây Ninh.

Ông Thành Từ Dũ- Phó Bí thư thường trực Thành ủy trao Huy hiệu 60 năm, 55 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên.

Cũng trên địa bàn thành phố, ông Lê Thế Hiền- Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN Thành phố cùng lãnh đạo Đảng ủy phường 3 đến nhà trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Thị Rễ, sinh năm 1947, quê quán xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, hiện ngụ tại khu phố 3 phường 3. Bà nguyên là Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám, TP.Tây Ninh.

Quế Hương

* Đảng uỷ phường 3, TP.Tây Ninh cũng vừa trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Thanh Nguyên, hiện sinh hoạt Đảng tại chi bộ 4, Đảng bộ bộ phận khu phố 5, Đảng bộ phường 3.

Đảng viên Trần Thanh Nguyên chụp ảnh cùng các đại biểu tại lễ trao huy hiệu Đảng.

Đảng viên Trần Thanh Nguyên sinh năm 1961, quê quán xã Trà Vong, huyện Tân Biên, nguyên Trưởng phòng dự án Công ty cấp thoát nước tỉnh Tây Ninh.

Thiện Tân

* Đảng bộ các xã Thạnh Đức, Phước Đông và Thanh Phước (huyện Gò Dầu) tổ chức trao Huy hiệu 55, 45, 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành.

Trong đó, Đảng bộ xã Thạnh Đức trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên Ngô Văn Thài (sinh năm 1937) và Trần Thị Quế (sinh năm 1938, đều sinh hoạt tại chi bộ ấp Bông Trang); Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trao cho 2 đảng viên Nguyễn Văn Nhơn (sinh năm 1959, sinh hoạt tại chi bộ ấp Bến Chò) và đảng viên Trương Anh Dũng (sinh năm 1965, sinh hoạt tại chi bộ Cơ quan).

Trao Huy hiệu Đảng tại xã Phước Đông.

Đảng bộ xã Phước Đông trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Võ Văn Danh, sinh năm 1943, sinh hoạt tại chi bộ ấp Phước Đức A; huy hiệu 45 năm tuổi Đảng trao cho đảng viên Phan Văn Phước, sinh năm 1952, sinh hoạt tại chi bộ ấp Phước Đức B.

Đảng bộ xã Thanh Phước trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên Nguyễn Thành Thiện (sinh năm 1943, sinh hoạt tại chi bộ ấp Trâm Vàng 1) và Huỳnh Văn Huỵnh (sinh năm 1944, sinh hoạt tại chi bộ ấp Xóm Đồng); Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trao cho 2 đảng viên Lê Văn Minh (sinh năm 1965, sinh hoạt tại chi bộ ấp Trâm Vàng 3) và đảng viên Phạm Văn Hoàng (sinh năm 1955, sinh hoạt tại chi bộ ấp Trâm Vàng 1).

Lý Tài – Hồng Ân

* Tại Bến Cầu, ông Phạm Văn Cư- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã đến dự, gắn Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Hồng Thông, sinh năm 1947, quê quán xã Lợi Thuận, hiện sinh hoạt tại Chi bộ ấp Thuận Tâm, xã Lợi Thuận. 

Ông Phạm Văn Cư- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Bến Cầu trao huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên.

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Lê Văn Cửa, sinh năm 1965, quê quán xã Lợi Thuận, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, hiện là cán bộ địa chính UBND xã Lợi Thuận.

Quang Son