BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trao thưởng đột xuất của Bộ Công an và UBND tỉnh cho các tập thể lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm  

Cập nhật ngày: 28/02/2021 - 08:33

BTNO - Ngày 26.2, Công an tỉnh tổ chức trao thưởng đột xuất của Bộ Công an và UBND tỉnh cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND phát biểu tại lễ trao thưởng.

Tham dự có ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc và các Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an Thị xã Hòa Thành.

Trước đó, vào ngày 16.2, tại khu vực vườn nhãn thuộc ấp Trường Đức, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Công an thị xã Hòa Thành phục kích, bắt quả tang 2 đối tượng Trần Hoài Phương (SN 1976, ngụ ấp Trường Đức, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành) và Nguyễn Minh Sang (SN 1987 ngụ ấp Thành Trung, xã Thành Long, huyện Châu Thành) đang tổ chức cho 37 đối tượng tham gia đánh bạc.

Tang vật thu giữ trên 1,44 tỷ đồng, 3 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 60 hột xí ngầu, 4 xe ô tô, 43 ĐTDĐ và nhiều đồ vật có liên quan.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an Tây Ninh trao QĐ thưởng của Bộ Công an cho 3 tập thể đạt thành tích.

Trước đó, Công an thị xã Hòa Thành điều tra, triệt phá thành công đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với quy mô lớn, hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Bắt, khởi tố 6 đối tượng thu nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan.

Với thành tích trên, Bộ Công an và UBND tỉnh quyết định thưởng cho Phòng Cảnh sát Hình sự 35 triệu đồng; Phòng Cảnh sát Cơ động 30 triệu đồng và Công an thị xã Hòa Thành 15 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể sắc trong công tác PCTP.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương thành tích xuất sắc các tập thể đã đạt được. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị phối hợp chặt chẽ, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, lập nhiều thành tích xuất sắc mới.

T.N – Minh Nhật