Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào chính thức xác nhận việc Trung Quốc chế tạo thành công máy bay tàng hình có tên J-20.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates vừa cho biết, trong cuộc hội đàm tại Bắc Kinh, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào chính thức xác nhận việc Trung Quốc chế tạo thành công máy bay tàng hình có tên J-20.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi báo chí phương Tây lẫn Trung Quốc thông tin về chuyến bay thử nghiệm thành công đầu tiên của máy bay J-20 tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Theo ông Gates, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào khẳng định Trung Quốc không cố tình tiến hành vụ thử trùng với thời điểm quan chức quốc phòng Mỹ tới thăm nước này.
J-20 được xem là một bước tiến mới đầy mạnh mẽ của nền công nghiệp quốc phòng Trung Quốc, góp phần thu hẹp khoảng cách về quân sự đối với Mỹ, vì có thể sánh ngang với máy bay chiến đấu F-22 Raptor của Mỹ trong tương lai.
![]() |
Hình ảnh chiếc máy bay tàng hình J-20 của Trung Quốc tại sân bay Thành Đô. Ảnh: Reuters |
Những bức ảnh đầu tiên của mẫu máy bay tàng hình J-20 của Trung Quốc xuất hiện hồi cuối năm ngoái, được cho là một sản phẩm lai tạo giữa máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 PAK-FA/T-50 của Nga và F-22 Raptor của Mỹ. Nhiều bộ phận như buồng lái, mũi máy bay và cửa hút khí động cơ, khoang chứa vũ khí rất giống với F-22. Trong khi đó, các phần khác của máy bay như cánh lái, thân sườn và cửa xả động cơ lại có nhiều điểm giống với mẫu T-50. Loại máy bay này được trang bị tên lửa lớn, tên lửa không đối đất và có thể tiếp nhiên liệu trên không. J-20 dài khoảng 22,8m và sải cánh rộng 13,7 m, trọng lượng 34-36 tấn. Với trọng lượng này, nó có thể mang theo rất nhiều nhiên liệu, giúp mở rộng tầm hoạt động ra ngoài biên giới Trung Quốc.
Hãng tin Reuters cho biết, không rõ do vô tình hay cố ý, thông tin về chuyến bay thử nghiệm của J-20 rò rỉ nên hàng trăm người đã kéo đến sân bay Thành Đô. Sau 15 phút bay, chiếc J-20 đã hạ cánh an toàn trong tiếng hò reo, nhiều người còn “ăn mừng” bằng cách đốt pháo hoa. Tuy nhiên, có khả năng phải đến năm 2017, J-20 mới chính thức được triển khai trong lực lượng không quân Trung Quốc.
Một điều trùng hợp khác là trước khi ông Robert Gates đến Bắc Kinh, thông tin về tên lửa Đông Phong DF-21D, được mệnh danh là sát thủ đối với tàu sân bay, cũng bị tung trên mạng. Ngoài ra, còn có tin cho biết Trung Quốc đang đại tu một tàu sân bay mua của Ukraina dùng cho việc huấn luyện.
Dự kiến, tuần sau Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sẽ đến Washington hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama.
HY UYÊN
(Theo Reuters)