BAOTAYNINH.VN trên Google News

Từ ngày 25.11 - 9.12, ra quân dân vận đợt 2 năm 2021 

Cập nhật ngày: 28/11/2021 - 23:07

BTN - Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập 2 tổ công tác: “Tổ tuyên truyền”, “Tổ vận động, quyên góp, thăm động viên”. Theo đó, tổ tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ cập nhật, tuyên truyền nhanh các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đang có hiệu lực…

Chuyến xe 0 đồng của khối vận Long Thành Bắc mang thực phẩm đến tận những hộ khó khăn do dịch bệnh.

Dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác vận động quần chúng tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành ra quân làm công tác dân vận tập trung tuyên truyền, vận động tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đợt II năm 2021. Cao điểm ra quân từ ngày 25.11 đến 9.12.

Đợt ra quân lần này nhằm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội từ thiện với các sở, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, các cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thăm hỏi, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch; hỗ trợ tuyến sau phục vụ đắc lực, có hiệu quả cho các cơ sở khám, điều trị bệnh, các khu cách ly tập trung và các địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập 2 tổ công tác: “Tổ tuyên truyền”, “Tổ vận động, quyên góp, thăm động viên”. Theo đó, tổ tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ cập nhật, tuyên truyền nhanh các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đang có hiệu lực; tuyên truyền về ý thức, trách nhiệm của công dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế…

Tổ vận động, quyên góp, thăm hỏi động viên sẽ vận động, quyên góp, hỗ trợ nhu yếu phẩm, lương thực chăm lo, hỗ trợ cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh và người dân trong khu cách ly tập trung, vùng bị phong toả của các địa phương đang gặp khó khăn. Các mặt hàng rau, củ, quả, đồ dùng thiết yếu khi được tiếp nhận sẽ tổ chức chuyển nhanh đến hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong vùng bị cách ly.

Ngọc Diêu