BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tự soi, tự sửa, tự đổi mới 

Cập nhật ngày: 10/02/2024 - 01:33

BTN - Việc triển khai học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, gắn với sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” trong toàn Đảng bộ.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh Phương Thuý

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong thời gian qua luôn được Tỉnh uỷ Tây Ninh đặc biệt quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện các chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII), nhất là về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, Nghị quyết của Tỉnh uỷ Tây Ninh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 nêu rõ: “Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kiên trì, nghiêm túc triển khai thực hiện đi vào chiều sâu các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 56-KH/TU, ngày 20.1.2022 về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị”.

Đánh giá đúng sự thật

Đầu năm 2022, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW (Kết luận số 21) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII), ngày 22.4.2022, Tỉnh uỷ Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 74-KH/TU (Kế hoạch số 74) về “tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và tích cực lãnh đạo toàn Đảng bộ tỉnh tiến hành thực hiện Kế hoạch.

Cuối năm, đánh giá đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa”, Tỉnh uỷ nhận định: “Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII), Kết luận số 21 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Quy định của Đảng về nêu gương, về những điều đảng viên không được làm được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực, trở thành việc làm thường xuyên của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên…”.  Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghiêm khắc “tự soi” lại những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo của mình, đồng thời đề ra biện pháp “tự sửa” rất cụ thể trên từng lĩnh vực.

Năm 2023, phát huy những ưu điểm và biện pháp khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra trong đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tiếp tục cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo Kế hoạch số 56-KH/TU, ngày 20.1.2022 thực hiện Kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Qua đó đã kịp thời động viên, khen thưởng các tổ chức đảng, tập thể cơ quan, đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị trực tuyến đến cấp cơ sở, triển khai Chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững”. Sau đó, các cấp uỷ đã ban hành kế hoạch thực hiện, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài; lấy “chống” là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; chỉ đạo 100% đảng viên (trừ đảng viên miễn sinh hoạt), công chức, quần chúng cam kết đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt nghị quyết của Đảng.

Việc triển khai học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, gắn với sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” trong toàn Đảng bộ. Qua triển khai học tập, nhiều địa phương, đơn vị đã phát hiện, giới thiệu, nhân rộng một số mô hình hay, có nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt” được tỉnh và Trung ương biểu dương, khen thưởng, góp phần tạo sự lan toả cái đẹp trong xã hội, nhất là lan toả phong trào học tập và làm theo Bác.

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm một gian hàng trưng bày nông sản Tây Ninh tại huyện Bến Cầu trong chuyến công tác tại Tây Ninh. Ảnh Phương Thuý

Hoà Thành: Không nói suông

Thực hiện Kế hoạch số 74 của Tỉnh uỷ Tây Ninh và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” đã được Đảng bộ Thị xã Hoà Thành triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Phó Bí thư Thị uỷ Hoà Thành Nguyễn Văn Phong cho biết, Ban Thường vụ Thị uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, kịp thời; quán triệt chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Thị uỷ đến các cấp uỷ, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ thực hiện sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” gắn với chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoà Thành xem đây là việc làm thường xuyên của các cấp uỷ và cán bộ, đảng viên gắn thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết của Tỉnh uỷ, Thị uỷ. Việc triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa”, luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Phong chia sẻ, trên tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Thị uỷ đã ban hành nghị quyết năm 2023 gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ, trong đó đề ra giải pháp, phần việc cụ thể thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ban Thường vụ Thị uỷ lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt những nội dung, phần việc cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, an ninh quốc phòng, công tác dân vận, đoàn thể trên địa bàn. Trong đó đặc biệt chú trọng nội dung liên quan đến công tác quản lý, phát triển đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, kêu gọi đầu tư, quản lý đất đai… Kết quả, cuối năm 2023, hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết của Thị uỷ đề ra được triển khai thực hiện đạt tiến độ, có 14/16 chỉ tiêu đạt nghị quyết, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt nghị quyết đã góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân. Về kinh tế, thị xã Hoà Thành duy trì tăng trưởng, các ngành lĩnh vực đều tăng so với cùng kỳ, ước tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2023 tăng 7,13% (NQ tăng 7%).

Đáng chú ý, năm 2023, Ban Thường vụ Thị uỷ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; năng lực, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý; trách nhiệm nêu gương; trách nhiệm giải trình; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Ban Thường vụ Thị uỷ Hoà Thành chỉ đạo mỗi đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết của Thị uỷ; cụ thể hoá các nội dung thực hiện vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng đối với đảng viên và người đứng đầu, nhất là cam kết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên” - Phó Bí thư Thị uỷ Hoà Thành chia sẻ.

Năm 2023, cấp uỷ các cấp ở Bến Cầu đã kiểm tra 14 tổ chức Đảng và 73 đảng viên; giám sát chuyên đề 15 tổ chức Đảng và 10 đảng viên; giám sát thường xuyên 201 tổ chức Đảng và 352 đảng viên. Tại Hoà Thành, tổng kết công tác xây dựng Đảng thị xã Hoà Thành năm 2022, 2023, các chi, đảng bộ cơ sở đã biểu dương, khen thưởng cho 108 tập thể, 834 đảng viên. UBND thị xã Hoà Thành khen thưởng 17 tập thể và 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và giai đoạn 2021-2023.

Bến Cầu: Tự kiểm tra để “tự soi, tự sửa”

Phó Bí thư Huyện uỷ Bến Cầu Nguyễn Tuấn Khanh cho biết, thực hiện Kế hoạch số 74 của Tỉnh uỷ, ngày 17.5.2022, Huyện uỷ ban hành kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Sau đó, thực hiện kế hoạch của Huyện uỷ, các chi, đảng bộ thông qua các kỳ sinh hoạt cấp uỷ; sinh hoạt chi, đảng bộ; sinh hoạt cơ quan; sinh hoạt đơn vị, định kỳ quán triệt tuyên truyền sâu rộng Kết luận số 37-QĐ/TW ngày 25.10.2021 về những điều đảng viên không được làm cũng như thực hiện chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ”. Đặc biệt là việc từng cán bộ, đảng viên ở Bến Cầu nghiêm túc bổ sung biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm vào mục 5 của bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để thực hiện và tự kiểm điểm, đánh giá ưu điểm, hạn chế, đề ra biện pháp khắc phục về nội dung liên quan vào sổ tay đảng viên hằng tháng.

Từ đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa”, từng chi bộ, từng đơn vị, từng cán bộ, đảng viên thấy được hạn chế của mình để khắc phục, do đó trong năm 2023, từng lĩnh vực công tác đạt được kết quả tốt hơn, hiệu quả công tác thi đua được cải thiện. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Huyện uỷ Bến Cầu còn đề ra những biện pháp khắc phục rất cụ thể để cán bộ, đảng viên “tự soi, tự sửa”. Trên cơ sở những khuyết điểm mà các Đảng uỷ, chi bộ, đơn vị, cán bộ, đảng viên thường vướng mắc, Huyện uỷ Bến Cầu tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề để chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, qua đó làm công tác phòng ngừa chung và hạn chế sai phạm tái diễn.

Đúc kết kinh nghiệm này, theo Bí thư Huyện uỷ Bến Cầu Phan Huỳnh Quốc Vinh nhận xét là do Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chú trọng tự kiểm tra và làm tốt công tác giám sát. Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 vào ngày 10.1.2024 do Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức, Bí thư Huyện uỷ Bến Cầu Phan Huỳnh Quốc Vinh chia sẻ, ngay từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã xây dựng và thực hiện có chất lượng, hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ. Lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và làm tốt công tác tham mưu; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề bức xúc cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm; đồng thời bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề, kiểm tra tài chính đảng. Đối với các nhóm hạn chế, khuyết điểm và sai phạm được kết luận qua kiểm tra và xử lý kỷ luật, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc tổ chức các buổi toạ đàm để phân tích, nhận định, đánh giá thực trạng và đề ra các giải pháp để chấn chỉnh chung trong đảng bộ.  “Những chuyển biến, thành quả đạt được vừa qua chỉ là bước đầu, trong những năm tiếp theo, toàn Đảng bộ huyện Bến Cầu còn phải nỗ lực phấn đấu “tự soi, tự sửa” thiết thực, hiệu quả hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương”- Bí thư Huyện uỷ Bến Cầu Phan Huỳnh Quốc Vinh chia sẻ.

Qua triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa”, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Xuân Hương nhấn mạnh: “Phải khẳng định rằng qua triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương về đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” theo tinh thần Kết luận số 21, đến nay việc tự phê bình và phê bình, “Tự soi, tự sửa” đã trở thành việc làm thường xuyên gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong khắc phục hạn chế, khuyết điểm của các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị và trong cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên. Chính từ việc triển khai nghiêm túc “Tự soi, tự sửa” đã góp phần tích cực vào hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong thời gian qua.

Với ý nghĩa của “tự soi, tự sửa” là tự phê bình và phê bình, kiểm điểm một cách sâu sắc, thường xuyên, cái gì tốt để phát huy, tự điều chỉnh, tự sửa chữa khuyết điểm, là quy luật phát triển của Đảng. Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Do đó, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện nghiêm túc “Tự soi, tự sửa” trong lãnh đạo, chỉ đạo gắn với triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí” sẽ góp phần tích cực vào hoàn thành thắng lợi nghị quyết năm 2024, nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra”.

Tự đổi mới

Nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia về lĩnh vực chính trị, xây dựng Đảng chỉ ra rằng, nêu gương chỉ có được khi cán bộ, đảng viên tự ý thức về tính tiên phong gương mẫu, có quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện; bên cạnh đó có vai trò của các thiết chế chính trị, văn hoá, xã hội góp phần nuôi dưỡng, phát huy hành động tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, là do thiếu tính tiên phong, gương mẫu, không “tự soi, tự sửa” dẫn đến không vượt qua chính mình, trở thành kẻ “hư hỏng”, là “giặc nội xâm”, kẻ thù của nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng. 

Thực chất của “tự soi, tự sửa” chính là thường xuyên “tự phê bình”, tự điều chỉnh mình. Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc quan trọng trong sinh hoạt đảng, là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng. “Tự soi, tự sửa” có phạm vi rộng hơn tự phê bình. Vì “tự soi, tự sửa” chính là việc mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ tự mình nhìn lại bản thân mình, tự mình đánh giá, nhận xét về mình trong nhận thức và hành động xem đã thực hiện đúng tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu theo quy định của Đảng và Nhà nước chưa mà còn tự phát hiện sai phạm, yếu kém của bản thân. Từ đó, tìm nguyên nhân, xác định nhiệm vụ, giải pháp để ngăn ngừa, khắc phục, sửa chữa. Qua đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa”, mỗi cán bộ, đảng viên “tự soi, tự sửa” để tự “chẩn đoán bệnh”, lựa chọn “thuốc” phù hợp để tự “điều trị”, tự cứu mình. “Tự soi, tự sửa” không ngoài mục đích giữ gìn, nâng cao uy tín của đảng viên và tổ chức đảng. Công cuộc đổi mới đòi hỏi Đảng phải tự đổi mới mình, nâng cao uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng. Muốn thế, Đảng phải ra sức củng cố đội ngũ của Đảng, nâng cao vai trò, trách nhiệm và uy tín đảng viên.

Khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc và tác giả có tác phẩm đoạt giải báo chí về Xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh năm 2023. Ảnh Phương Thuý

Đức Tiến