BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh:

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhiều hình thức đa dạng 

Cập nhật ngày: 25/01/2024 - 15:00

BTNO - Ngày 24.1, Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai công tác năm 2024. Ông Phạm Văn Đặng- Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh chủ trì hội nghị.

Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Phạm Văn Đặng trao cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh cho Hội Luật gia huyện Dương Minh Châu, Chi hội Luật gia Viện KSND tỉnh.

Năm 2023, Thường trực Hội Luật gia tỉnh triển khai, học tập và thực hiện văn bản chỉ đạo của Trung ương, cấp uỷ chính quyền địa phương, Hội Luật gia Việt Nam; tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật. Hội đã tham gia góp ý 32 dự thảo luật và các dự thảo văn bản của bộ, ngành, Trung ương, UBND tỉnh. Các Hội Luật gia huyện, thị xã, thành phố và các Chi hội Luật gia trực thuộc tổ chức 69 hội nghị, tham gia xây dựng, góp ý 337 văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Trung ương và địa phương yêu cầu và thẩm định, rà soát 99 văn bản quy phạm pháp luật.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được Hội Luật gia tỉnh quan tâm chú trọng và tích cực thực hiện với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể như thông tin, phổ biến về các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; công tác phòng, chống tội phạm; công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma tuý, hàng cấm.

Hội Luật gia tỉnh cũng phối hợp Báo Tây Ninh, Đoàn Luật sư tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên Báo Tây Ninh 56 chương trình toạ đàm tư vấn pháp luật, chuyên mục hỏi đáp tư vấn pháp luật...

Hội còn thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, hoà giải cơ sở; tham gia giám sát thực hiện pháp luật; giám sát, phản biện xã hội và các công tác khác. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Phạm Văn Đặng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2023 của các cấp hội, cho rằng kết quả đạt được trong năm 2023 là khá toàn diện trên các mặt công tác như tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tư vấn pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật; tham gia giám sát, phản biện xã hội…

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh cũng nêu một số mặt còn hạn chế trong năm qua cần tiếp tục khắc phục như: công tác phát triển hội viên, vai trò của hội viên, công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã đề ra.

Ông Hồ Thanh Hiên- Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ trao bằng khen của UBND tỉnh cho các Hội Luật gia có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2023.

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Phạm Văn Đặng nhấn mạnh, thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia trong tình hình mới, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Hội Luật gia tỉnh cũng đã ban hành các văn bản quán triệt, chỉ đạo và thực hiện.

Đồng thời tháng 8.2023, Ban Bí thư ban hành Quyết định 118 quy chế tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng là điều kiện thuận lợi để các cấp hội tiếp tục phát huy hoạt động. Năm 2024, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Luật gia nhiệm kỳ 2024-2029.

Lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh trao bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội năm 2023.

Nhân dịp này, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Đặng trao cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh cho Hội Luật gia huyện Dương Minh Châu, Chi hội Luật gia Viện KSND tỉnh.

Ông Hồ Thành Hiên- Phó trưởng Ban Nội Chính Tỉnh uỷ trao bằng khen của UBND tỉnh cho Hội Luật gia TP. Tây Ninh, Hội Luật gia huyện Gò Dầu, Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh, Chi hội Luật gia Công an tỉnh, Chi hội Luật gia Sở Tư pháp đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2023. Lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh cũng trao bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam và giấy khen của Hội Luật gia tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội năm 2023.

Đức Tiến