Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tuyên truyền phòng, chống ma tuý, HIV/AIDS, bạo lực học đường và cảnh báo các hình thức lừa đảo trên không gian mạng 

Cập nhật ngày: 11/11/2022 - 08:25

BTNO - Ngày 7.11, Phòng Tư pháp thành phố Tây Ninh phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố tổ chức tuyên truyền phòng chống ma tuý, HIV/AIDS, bạo lực học đường và cảnh báo các hình thức lừa đảo trên không gian mạng cho hơn 1.500 học sinh và giáo viên Trường THCS Chu Văn An.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Tại đây, các em học sinh và giáo viên được nghe cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố cung cấp các nội dung về Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021, Luật Phòng, chống HIV/AIDS năm 2006 (sửa đổi bổ sung năm 2020); tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường, tác hại của ma tuý, cảnh báo các hình thức lừa đảo trên không gian mạng...

Qua tuyên truyền giúp giáo viên, học sinh nâng cao ý thức cảnh giác, cùng với nhà trường quyết tâm không để ma tuý có cơ hội xâm nhập vào môi trường học đường; chủ động nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin xấu, độc trên mạng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Phương Ngân