HTML clipboard
>> Công ty cổ phần Tây Ninh Cosinco: Tiếp tục đổi mới và chuyển giao công nghệ
Trong những ngày lễ 30.4 và
1.5 vừa qua, nhiều cán bộ công nhân nhà máy gạch Cosinco không nghỉ, kể cả giám
đốc Dương Văn Thạnh. Ngày 1.5, không khí lao động ở văn phòng cũng như các phân
xưởng vẫn tất bật rộn ràng. Có lẽ chỉ ở các gian chứa gạch chưa nung là thiếu
bóng các công nhân đẩy xe cút- kít như những ngày thường. Trong gian xưởng mênh
mông cỡ sân bóng đá, những dãy gạch sắp hàng trở nên hun hút tới cuối tầm mắt;
nơi ngày trước có dãy lò nung kiểu Hoffman vẫn còn đang hoạt động, vẫn còn thấp
thoáng bóng người đi.
Hầu như mọi sôi động vốn đã
quen thấy, nay dồn tụ cả về phía nhà xưởng mới tinh nằm bên trái. Biết là mới,
vì chiếc ống khói ở về phía cuối dãy nhà vẫn ngời ngợi ánh hợp kim sáng chói,
vươn lên 15 mét chiều cao. Dẫu lò nung đang vận hành mà chẳng thấy khói đâu,
cũng hầu như không thấy mùi khói than hăng hắc. Dễ nhận thấy, vì có vật đối
chứng ở gần ngay đấy, ống khói lò Hoffman tiết diện vuông, thấp hơn và nhem
nhuốc màu đen ở đoạn gần miệng ống. Kỹ sư Dương Vĩnh Tuyên- người hướng dẫn buột
miệng một câu: “Chuyện! Thì công nghệ sau bao giờ chẳng hơn công nghệ trước…”.
- Ấy, chưa chắc đâu nhé! Một
chuyên gia lão thành trong nghề gạch có tuổi đời gấp ba lần kỹ sư Tuyên từng kể
về những cải tiến (mà thực chất là cải lùi) trong tiến trình lò gạch. Như cái lò
Tây là sự “cải lùi” từ Hoffman, tức là chỉ có hình dạng như lò Hoffman nhưng lại
áp dụng chế độ thông gió bên trong như kiểu lò Tàu, tạm gọi là “Gió lò Tàu, hình
dạng Hoffman”. Hoặc như một dạo, bộ chủ quản đưa về loại lò “liên tục kiểu đứng”
khuyến khích doanh nghiệp sử dụng nhưng sau đó mới biết là lò mới còn gây ô
nhiễm nhiều hơn loại Hoffman Cosinco đang sử dụng lâu nay. Vậy công nghệ nào đi
nữa thì cũng nên chờ kết quả. Như cái dây chuyền lò nung kiểu Tuynel đang vận
hành thử nghiệm trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, cũng phải sau ngày 4 tháng 5
mới biết. Có thể dự đoán về chất lượng gạch là tốt đẹp, hoặc về môi trường là
đảm bảo vì mọi người đều đã thấy. Thế nhưng còn những thông số về tiêu hao
nguyên, nhiên liệu, giá thành… thì vẫn có thể khiến cho doanh nghiệp phải đắn
đo, cân nhắc để cải tiến sao cho gạch tốt mà giá lại không cao.
Cứ như những gì thấy ngay
trước mắt, cộng thêm lời giải thích của kỹ sư Tuyên thì lò Tuynel là thế này
đây:
- Lò nằm gọn trong nhà xưởng
cột kèo thép, mái tôn, kích thước: 26 x 100 mét. Những hành lang liên thông rộng
thoáng cho công nhân thoải mái vận hành. Từ nay, người công nhân không phải đẩy
từng xe gạch vào tận lò nung xếp gạch trong không gian chật chội và nóng bức. Lò
Tuynel cho phép xếp gạch lên những xe gòn đặt bên ngoài, mỗi xe 5.000 viên gạch
ống, để trên những đường ray, từng gòn gạch sẽ được nhẹ nhàng di chuyển suốt dây
chuyền, từ khâu sấy khô, cho đến lò nung và ra lò khi gạch đã chín giòn, bền
chắc, hồng tươi. Dây chuyền liên tục này có 80 xe gòn gạch, trong đó 30 xe luôn
được nung luyện trong lò. Cứ một giờ (60 phút) sẽ có một gòn gạch ra lò. Vậy là
một ngày 24 giờ rồi đây sẽ có 120.000 viên gạch chào đời, thắm tươi sắc lửa.
![Tuynel Cosinco- Công nghệ sạch](/resources/newsimg/002010/05/18/congnghe2.jpg) |
Chuẩn bị gòn gạch
cho lò Tuynel Cosinco |
Nói thì gọn thế, chứ thật ra
biết bao người Cosinco đang tất bật hoặc đăm chiêu bên những dãy lò im lìm tưởng
như không hoạt động. Chỉ khi được anh công nhân đưa lên nóc lò, móc chiếc nắp lò
tròn to như cái đĩa thì mới thấy lửa lò đỏ rực bên trong. Ở khoảng giữa, giám
đốc Dương Văn Thạnh đang đứng bên tấm bảng điều khiển điện tử với những núm đèn
đỏ xanh, cái báo nhiệt độ, cái thông tin về sức gió quạt lò hay quạt khói… Lạ
chưa, đứng trên nóc lò, cách chưa đầy một mét bên dưới là một “hoả diệm sơn”
rừng rực lửa mà vẫn thấy không khí mát rượi tưởng như trên một khoảng sân trời.
Ra đến chân ống khói, ngước lên nhìn mãi mà vẫn không thấy khói, cũng không thấy
mùi gì dù lò đốt bằng than đá. Nhìn chung quanh, la liệt những gòn gạch sắp dài
từng dãy đang chờ đến lượt vào lò sấy hoặc lò nung. Những bạn công nhân đang sắp
gạch mộc lên gòn cũng không còn tình trạng mồ hôi ướt đẫm lưng áo như mọi khi.
Thế mới tạm hình dung được lò Tuynel công nghệ mới.
TRẦN VŨ