BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh Tây Ninh làm việc với Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam

Cập nhật ngày: 13/12/2012 - 05:28

(BTNO)- Chiều 12.12, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Quang và đại diện các sở, ngành tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn cán bộ Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam do Tổng Giám đốc Trần Ngọc Thuận dẫn đầu.

Báo cáo của Tập đoàn cho biết, hiện Tây Ninh có 3 đơn vị trực thuộc Tập đoàn đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, gồm: Công ty cao su Tân Biên, Công ty cao su Tây Ninh và Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG.

Đại diện Công ty cao su Tân Biên báo cáo lãnh đạo tỉnh, Tập đoàn công nghiệp cao su về tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2012

Năm 2012, diện tích cao su khai thác của Công ty cao su Tân Biên là 6.161ha, sản xuất được 13.100 tấn mủ, tiêu thụ 15.000 tấn. Tổng doanh thu năm 2012 của Công ty ước đạt 961 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 318,167 tỷ đồng, nộp ngân sách 102 tỷ.

Diện tích cao su khai thác của Công ty cao su Tây Ninh là 5.407ha, sản lượng năm 2012 đạt 11.489 tấn mủ, tiêu thụ 11.489 tấn. Tổng doanh thu của Công ty trong năm nay là 1.025 tỷ, tổng lợi nhuận trước thuế là 372 tỷ, nộp ngân sách 112 tỷ đồng.

Riêng Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG hoạt động trong lĩnh vực đầu tư công nghiệp, là đơn vị chủ đầu tư Khu liên hiệp Phước Đông – Bời Lời. Đến nay, Công ty đã chi trả bồi thường giai đoạn 1 diện tích 1.262,6 ha (huyện Gò Dầu 955,7 ha, huyện Trảng Bàng 306,9 ha). Công ty đã và đang xây dựng một số hạng mục công trình, trong đó có nhà máy xử lý nước thải có công suất 5.000m3/ngày. Hiện khu công nghiệp Đông Nam (thuộc khu liên hiệp Phước Đông – Bời Lời) có 9 dự án đầu tư với số vốn 1,1 tỷ USD. KCN Phước Đông có 5 dự án đầu tư với số vốn 600 triệu USD. Riêng trong năm 2012, KCN Đông Nam cho thuê được 4ha, KCN Phước Đông cho thuê được 63ha.

Cũng theo Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, trong 11 tháng năm 2012, các công ty thuộc Tập đoàn trên địa bàn Tây Ninh đã hỗ trợ cho địa phương số tiền hơn 4,6 tỷ đồng thông qua các hoạt động từ thiện, xã hội.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Tây Ninh, thực hiện chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2009 – 2011cũng như kế hoạch hợp tác giai đoạn 2012 – 2015, trong thời gian qua, Tây Ninh đã nỗ lực hỗ trợ Tập đoàn công nghiệp cao su trong khả năng có thể. Cụ thể như tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ 70 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng trong khu liên hiệp Phước Đông – Bời Lời. Hiện tỉnh đang đầu tư nâng cấp, mở rộng đường 782 – 784 với mục tiêu đầu tiên là phục vụ trực tiếp cho khu Phước Đông – Bời Lời. Tỉnh cũng đã hỗ trợ cho Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG mượn 200 tỷ đồng để đền bù bổ sung khi thực hiện Khu liên hiệp. Năm 2013, tỉnh sẽ thực hiện dự án nâng cấp đường 782, đoạn Bàu Đồn – Cây Me cũng nhằm phục vụ trực tiếp cho Khu liên hiệp; hoàn chỉnh các thủ tục để triển khai đầu tư cảng Thanh Phước…

Sở KH&ĐT đề nghị Tập đoàn công nghiệp cao su đẩy nhanh tiến độ triển khai giai đoạn 2 dự án Phước Đông – Bời Lời và dự án cảng Thanh Phước; đề nghị Tập đoàn có thông báo chính thức về kinh phí hỗ trợ thực hiện một số chương trình an sinh xã hội. Tỉnh cũng mong được sự đầu tư của Tập đoàn trong các lĩnh vực khác như thương mại, dịch vụ, khách sạn…

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Thu Thuỷ cám ơn những đóng góp, hỗ trợ của Tập đoàn công nghiệp cao su và các đơn vị trực thuộc đối với địa phương trong thời gian qua cũng như sắp tới. Chủ tịch tỉnh cho biết sẽ tạo mọi điều kiện có thể để hỗ trợ các đơn vị trực thuộc Tập đoàn đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và mong rằng Tập đoàn quan tâm hỗ trợ nhiều hơn cho tỉnh cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án KLH Phước Đông – Bời Lời trong năm 2013.

BẢO TÂM