Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Vaccine cúm A/H1N1 an toàn cho phụ nữ mang thai
Thứ năm: 10:49 ngày 26/11/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Bộ Y tế ghi nhận trường hợp thứ 43 và là thai phụ thứ 11 tử vong do nhiễm cúm A/H1N1 tại Việt Nam. Nữ bệnh nhân 20 tuổi này ở huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà, có tiền sử sản giật.

 

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người, chiều 25.11 tại Hà Nội,  ông Hiển cho biết  thêm hiện chưa có bằng chứng nào chứng minh vaccine cúm A/H1N1 ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi cũng như sức khoẻ của người mẹ.

Theo kết quả điều tra, những thai phụ chưa tiêm vaccine cúm A/H1N1 có nguy cơ nhiễm cúm cao hơn nhiều so với những người đã tiêm.

Cũng theo giám sát của WHO, trong số 65 triệu liều vaccine cúm A/H1N1 đã được sử dụng ở 16 quốc gia trên thế giới, đến nay, tuy có một số phản ứng phụ xuất hiện ở người tiêm như sưng đau tại chỗ, sốt, đau đầu, đau cơ nhưng những biểu hiện này đều biến mất sau 48 giờ.

Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường thuộc Bộ Y tế, cho biết WHO đã chính thức cam kết viện trợ 1,2 triệu liều vaccine cúm A/H1N1 cho Việt Nam.

Việt Nam cũng là một trong 16 quốc gia đầu tiên được nhận vaccine viện trợ trong tháng 12 năm nay.

Số vaccine đầu tiên này sẽ được tiêm cho phụ nữ mang thai và những cán bộ y tế trực tiếp điều trị cúm A/H1N1. Bộ Y tế đang lập kế hoạch để xin thêm viện trợ vaccine của một số tổ chức quốc tế khác.

Khoảng 1 tuần nữa kế hoạch tiêm vaccine cúm A/H1N1 mới được công bố chính thức. TS Trần Như Dương, Viện phó Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ tiết lộ: “Hiện chúng tôi đang tiến hành rà soát từng đối tượng được ưu tiên và lên danh sách cụ thể chứ không phải ai cũng có thể đến cơ sở tiêm chủng trình bệnh án và khẳng định mình thuộc diện ưu tiên.

Cụ thể, với phụ nữ có thai, ta có thể nhận biết khi bụng người phụ nữ đã to, hoặc căn cứ và việc người phụ nữ cho kết quả dương tính với que thử có thai.

Với cán bộ y tế trực tiếp khám chữa bệnh cho bệnh nhân H1N1, lãnh đạo các bệnh viện từ tuyến TƯ đến địa phương sẽ lập danh sách cụ thể.

Đối tượng khó xác định nhất là những người mắc bệnh mãn tính. Nếu đối tượng này có hồ sơ bệnh án cũ thì chỉ cần mang đến cơ sở y tế là sẽ được tiêm.

Hiện chúng tôi đang tính toán để giải quyết với những đối tượng mắc bệnh mãn tính mà chưa có bệnh án, tránh trường hợp bỏ sót người thuộc nhóm được tiêm mà lại thừa người không đầy đủ yếu tố ưu tiên”.

Khi được hỏi về chất lượng vaccine, đặc biệt là khi có thông tin về những trường hợp tử vong do tiêm vaccine cúm A/H1N1 tại Trung Quốc, TS Trần Như Dương cho rằng, Trung Quốc tự sản xuất vaccine H1N1 và tiêm chủng cho người dân. Đây không phải là loại vaccine được WHO thẩm định về chất lượng. Sắp tới, loại vaccine về Việt Nam là loại vaccine đã được WHO thẩm định về chất lượng nên người dân Việt Nam có thể hoàn toàn yên tâm.

Việt Nam được coi là một nước có nền tảng tiêm chủng mở rộng thành công vào bậc nhất, đã có chân rết từ trên xuống dưới gồm trang thiết bị, kỹ thuật, con người… chắn chắc Việt Nam sẽ thực hiện tốt chiến dịch tiêm vaccine H1N1.

Cũng trong ngày 25.11, Bộ Y tế đã ghi nhận trường hợp thứ 43 và là thai phụ thứ 11 tử vong do nhiễm cúm A/H1N1 tại Việt Nam. Nữ bệnh nhân 20 tuổi này ở huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà, có tiền sử sản giật ở lần mang thai con đầu, khởi bệnh ngày 12.11 khi mang thai tuần thứ 27 và nhập Bệnh viện đa khoa Khánh Sơn trong tình trạng viêm Amidan cấp. Ngày 19.11, thai phụ nhập Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà, được chẩn đoán viêm phổi nặng, suy hô hấp.

Tại đây, bệnh nhân được điều trị tích cực bằng kháng sinh, Tamiflu, thở máy và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Ngày 23.11, Viện Pasteur Nha Trang trả kết quả dương tính với cúm A/H1N1. Bệnh diễn tiến ngày càng nặng và bệnh nhân đã tử vong chiều 24.11.

Như vậy, tính đến nay, cả nước có 10.916 ca nhiễm cúm A/H1N1, trong đó, 43 trường hợp tử vong tại 19 tỉnh, thành phố. Có 10.751 người đã khỏi bệnh, ra viện; các trường hợp còn lại đang được giám sát, điều trị tại cộng đồng trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

K.D (tổng hợp)

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục