BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn công tác Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam:

Viếng bia Mặt trận Dân tộc giải phóng và thăm Căn cứ Trung ương Cục miền Nam 

Cập nhật ngày: 20/03/2022 - 20:15

BTNO - Ngày 20.3, đoàn công tác của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Đỗ Văn Chiến- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đến viếng, thắp hương tại Bia tưởng niệm Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng đoàn tham quan các hiện vật tại Khu di tích.

Tham gia đoàn còn có ông Lê Tiến Châu- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Cùng đến viếng với đoàn có ông Nguyễn Thành Tâm- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hợp- Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ tưởng nhớ đến công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ, cán bộ Trung ương Cục miền Nam, cán bộ Mặt trận, chiến sĩ và đồng bào đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước, vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

Sau khi dâng hương tại nhà tưởng niệm, đoàn tham quan nhà trưng bày, nơi lưu giữ những chứng tích, kỷ niệm về cuộc đời hoạt động cách mạng hết sức gian khổ nhưng rất đỗi tự hào của các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng cùng cán bộ, chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước  trên địa bàn miền Nam.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dâng hương tại nhà bia tưởng niệm Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam.

Ghi sổ lưu niệm tại di tích, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến xúc động viết: “Đoàn công tác của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam rất xúc động được về thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Trung ương Cục miền Nam.

Được nghe thuyết minh và tận mặt chứng kiến những hiện vật tại khu trưng bày, chúng tôi cảm phục những năm tháng hoạt động, chiến đấu anh dũng, kiên cường của các đồng chí lãnh đạo tiền bối và các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mồ hôi, xương máu của các anh hùng, liệt sĩ đã hoà vào lòng đất mẹ, trên mảnh đất thiêng của Trung ương Cục miền Nam. Tổ quốc và Nhân dân đời đời biết ơn các anh hùng liệt sĩ”.

Đoàn tham quan Hội thánh Cao Đài Toà thánh Tây Ninh.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, noi gương các chiến sĩ cách mạng kiên cường, thế hệ hôm nay sẽ đoàn kết một lòng, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên, làm việc hết sức mình để đóng góp công sức, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; xứng đáng với sự hy sinh, gian khổ của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Trung ương Cục miền Nam - một thời “hoa lửa” của đất nước.

 Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm và Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Hợp dâng hương tại nhà tưởng niệm Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Trước đó, đoàn đến thăm đầu sư Thượng Tám Thanh- Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Toà thánh Tây Ninh.

Tố Tuấn