Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Việt Nam - Campuchia: Thống nhất tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa hai nước
Chủ nhật: 10:09 ngày 01/08/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Lãnh đạo Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Dân tộc Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia đã thống nhất ký bản thông cáo chung với nhiều nội dung quan trọng.

Sang ngày làm việc thứ hai của Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới hoà bình hữu nghị Việt Nam - Campuchia, lãnh đạo Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Dân tộc Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia đã thống nhất ký bản thông cáo chung với nhiều nội dung quan trọng.

Lãnh đạo MTTQVN tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Mặt trận nước bạn

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Thao - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao) phát biểu cho biết, theo thống kê của Bộ Ngoại giao, đến nay, hai nước đã thoả thuận mở 10 cặp cửa khẩu quốc tế, 12 cửa khẩu chính và nhiều cửa khẩu phụ khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông thương hàng hoá, việc qua lại của nhân dân hai nước, đồng thời phối hợp giải quyết tốt các vụ việc phát sinh trên đường biên giới, duy trì tốt tình hình an ninh - trật tự xã hội ở khu vực này.

Thực hiện Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa hai nước (được ký ngày 27.12.1985 tại Phnom Penh- thủ đô Vương quốc Campuchia), từ năm 1986 đến 1988, hai bên đã triển khai công tác phân giới cắm mốc trên thực địa được khoảng 215 km/1.137 km và cắm được 72 mốc trên tổng số 322 mốc dự kiến sẽ cắm (chủ yếu ở Tây Ninh - Svay Rieng, Kampong Cham; Long An - Svay Rieng và Đồng Tháp - Prey Veng). Sau đó, việc phân giới cắm mốc bị gián đoạn.

Từ năm 2005 đến nay, Chính phủ hai nước đã đạt được nhiều thoả thuận quan trọng và thống nhất tiến hành phân giới, cắm mốc trên toàn tuyến biên giới để xây dựng đường biên giới giữa hai nước thành đường biên giới hoà bình, hữu nghị và ổn định lâu dài. Hiện Việt Nam có 11 đội phân giới cắm mốc, Campuchia có 7 đội triển khai trên toàn tuyến. Chính phủ Việt Nam đã mở 3 lớp đào tạo cho hơn 30 cán bộ và nhân viên kỹ thuật đo đạc bản đồ của lực lượng phân giới cắm mốc Campuchia.

Tính đến tháng 6.2010, hai bên đã xác định được 162 vị trí trên thực địa (203 cột mốc), đạt khoảng 50% kế hoạch; đã xây dựng xong 132 vị trí (162 cột mốc); nghiệm thu song phương 86 bộ hồ sơ mốc. Lãnh đạo cấp cao hai nước thoả thuận: Quyết tâm hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc trong năm 2012, thể hiện ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân hai nước. Tuy nhiên, để hoàn thành công tác này theo lộ trình đã định, còn nhiều việc phải làm (xác định và cắm 150 mốc, phân giới 1.137 km, hoàn thiện hồ sơ phân giới cắm mốc, xây dựng Nghị định thư phân giới cắm mốc…). Do đó, hai nước cần tăng cường hợp tác hơn nữa, tạo sự tin tưởng lẫn nhau trong công tác phân giới, cắm mốc.

Thay mặt Uỷ ban Biên giới Quốc gia, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Hồng Thao đề xuất: Tăng cường các cuộc tiếp xúc của lãnh đạo hai nước từ Trung ương đến địa phương và có biện pháp chỉ đạo đẩy mạnh công tác. Khẩn trương thành lập bộ bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia mới, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, kỹ thuật để làm cơ sở cho các đội PGCM tác nghiệp trên thực địa. Chính quyền địa phương các cấp, bộ đội biên phòng, lực lượng quản lý biên giới hai bên tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới tạo thuận lợi cho các đội phân giới cắm mốc hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngài Min Khin - Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội đồng Dân tộc Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia cùng các vị Phó Chủ tịch Mặt trận, Phó Chủ tịch 10 tỉnh thuộc Vương quốc Camuchia có đường biên giới giáp Việt Nam tham dự hội nghị đã có nhiều ý kiến thống nhất, đồng thuận với những ý kiến đánh giá, đề xuất của các đại biểu phía Việt Nam. Ngài Min Khin cho rằng, Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới hoà bình hữu nghị Việt Nam-Campuchia năm 2010 đã thực sự mang lại nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng.

Lãnh đạo UBTW-MTTQ Việt Nam và Hội đồng Dân tộc Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia ký Bản Thông cáo chung

Hai bên cùng thống nhất một số giải pháp xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị: Kịp thời phát hiện, phối hợp giải quyết có hiệu quả hiện tượng xâm canh, xâm cư của cư dân hai bên biên giới. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn bọn phản động, tội phạm hình sự, buôn lậu, tội phạm buôn lậu ma tuý và vũ khí, buôn người trên khu vực biên giới. Khi giải quyết các vấn đề tranh chấp biên giới, lãnh thổ phải phát huy vai trò, sức mạnh của quần chúng nhân dân, nhất là các vị già làng, trưởng bản, những người định cư lâu năm ở khu vực biên giới. Chính quyền phải thường xuyên chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền ở hai bên để họ an tâm sinh sống, lao động sản xuất, đồng thời tích cực tham gia xây dựng tuyến biên giới hoà bình, hợp tác, hữu nghị, bền vững… Đặc biệt, chính quyền tuyệt đối không tạo sơ hở, điểm nóng trên biên giới; luôn nắm bắt tình hình để kịp thời đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch nhằm phá hoại tình đoàn kết giữa hai quốc gia.

Hội nghị đã thảo luận và thông qua Bản Thông cáo chung về việc tăng cường xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hoà bình, hữu nghị. Hai vị trưởng đoàn cùng ký kết Bản Thông cáo chung này.

Bế mạc hội nghị, ông Vũ Trọng Kim - uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký UBTW - MTTQVN nói: Tại hội nghị này, Mặt trận các cấp hai nước đã xác định những việc trực tiếp phải làm; những việc sẽ đại diện nhân dân, nắm chắc tình hình để đề xuất với Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Hội nghị cũng đã nhất trí cao về chủ trương xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị là sự cần thiết của cả Việt Nam và Campuchia.

BẢO TÂM

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục