Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Việt Nam đóng góp nhiều đề xuất vì sự phát triển của thế giới
Thứ hai: 12:00 ngày 30/03/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Trong khuôn khổ chương trình Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132), hôm qua (29-3), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đã diễn ra một loạt hội nghị quan trọng như Hội nghị Hiệp hội các Tổng thư ký Nghị viện (ASGP), Diễn đàn Nghị sĩ trẻ, phiên họp của các Ủy ban Thường trực…Đoàn đại biểu Việt Nam đã đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị thiết thực vì sự phát triển của Việt Nam và thế giới.

Mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao năng lực bộ máy giúp việc của Quốc hội

 
Phát biểu khai mạc Hội nghị Hiệp hội các Tổng thư ký Nghị viện (ASGP), Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (VPQH) Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, việc đăng cai tổ chức hội nghị ASGP đánh dấu bước tiến quan trọng của Quốc hội Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.
 
Hiến pháp năm 2013 đã được Quốc hội Việt Nam thông qua, là bản Hiến pháp đánh dấu thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho sự vận hành toàn bộ đời sống xã hội, tạo ra động lực mạnh mẽ để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
 
“Quốc hội Việt Nam đang nỗ lực đổi mới, cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, gắn bó chặt chẽ và có trách nhiệm với các cử tri”, ông Nguyễn Hạnh Phúc nói.
 
Chủ nhiệm Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, để thực hiện mục tiêu này, việc nâng cao năng lực hoạt động của các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và bộ máy giúp việc của Quốc hội là hết sức quan trọng.
 
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam mong muốn, trong khuôn khổ Hội nghị ASGP này, sẽ nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm từ các bạn đồng nghiệp để có thể tiếp tục nâng cao năng lực bộ máy giúp việc của Quốc hội Việt Nam, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của Quốc hội trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chuyên đề Quan hệ công chúng và truyền thông. Theo chương trình, Hội nghị ASGP sẽ tiếp tục các phiên thảo luận trong các ngày tiếp theo. Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 1-4.
 
2932015huyen60212512780.jpg
Một đại biểu quốc tế phát biểu tại Diễn đàn Nghị sĩ trẻ. Ảnh: IPU-132
 
Nhiều ý kiến thiết thực tại phiên họp của các Ủy ban Thường trực
 
 
Cùng ngày, Ủy ban Thường trực về các Vấn đề LHQ đã họp thông qua báo cáo tổng kết về phiên họp của Ủy ban được tổ chức tại Đại hội đồng IPU-131 (tháng 10-2014); Thảo luận chuyên đề về kỷ niệm 70 năm thành lập LHQ. Phiên họp do Phó chủ tịch Ủy ban Thường trực về các vấn đề LHQ, ông En Ha-xan An A-min (El Hassan Al Amin) điều hành.
 
Phiên thảo luận chuyên đề về kỷ niệm 70 năm thành lập LHQ cung cấp đánh giá tổng quan về các thành tựu và thách thức đối với LHQ sau 70 năm thành lập với vai trò là tổ chức quốc tế đa phương đầu tiên của thế giới. Các đại biểu tập trung thảo luận những nội dung như: Trong tình hình thế giới phức tạp như hiện nay, LHQ cần làm gì để thực hiện nhiệm vụ và sứ mệnh của mình hiệu quả hơn;
 
Mối quan hệ giữa LHQ và các diễn đàn đa phương; Tác động của phương tiện truyền thông xã hội trong việc khuyến khích trao đổi trực tiếp xuyên quốc gia giữa các công dân; Những vấn đề tồn đọng của quá trình cải cách Hội đồng Bảo an với vai trò là một cơ quan quyền lực nhất LHQ, có ảnh hưởng trực tiếp đến các vấn đề trên thế giới...
 
Tại phiên thảo luận này, ông Hà Minh Huệ, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam, thành viên Tiểu ban Nội dung, kiến nghị LHQ, Hội đồng Bảo an LHQ cần đẩy nhanh tiến trình cải tổ. Tiến trình này cần được tiến hành một cách toàn diện, cân bằng, minh bạch, bình đẳng và đáp ứng lợi ích của các nước thành viên.
 
* Cùng ngày, Ủy ban Thường trực về hòa bình và an ninh quốc tế bắt đầu phiên họp thông qua báo cáo tổng kết về phiên họp của Ủy ban được tổ chức tại Đại hội đồng IPU-131 (tháng 10-2014).
 
Tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng, trong những năm qua, việc sử dụng internet và các hệ thống máy tính kết nối ngày càng lớn đã dẫn đến sự gia tăng mạnh về số lượng các cuộc tấn công trên không gian mạng. Ngày nay, hầu hết các cuộc xung đột chính trị, kinh tế, quân sự đều có sự tham gia của yếu tố công nghệ cao.
 
Tại hội nghị, ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đại diện đoàn Việt Nam cho biết, về khung pháp lý và hợp tác quốc tế, Việt Nam đã có Luật Viễn thông, Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghệ thông tin, Luật Công nghệ cao, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Cơ yếu và sẽ ban hành Luật An toàn thông tin.
 
Đồng thời, Việt Nam còn tích cực tham gia và có nhiều sáng kiến xây dựng các nghị quyết của hội nghị quốc tế, trong đó có các nội dung về bảo đảm an toàn thông tin.
 
Để đối phó có hiệu quả với chiến tranh mạng, đoàn Việt Nam đã đưa ra một số khuyến nghị: IPU cần ra Tuyên bố chung kêu gọi các quốc gia cam kết không tiến công lẫn nhau trên không gian mạng dưới bất kỳ hình thức nào; LHQ khẩn trương xây dựng Công ước quốc tế về bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng; các quốc gia thành viên cần tăng cường hợp tác, trao đổi, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ kỹ thuật-công nghệ, chia sẻ thông tin về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm mạng; phối hợp thành lập nhóm chuyên gia ứng cứu an ninh mạng khi có sự cố xảy ra….
 
Dự kiến dự thảo Nghị quyết “Chiến tranh mạng: Mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh thế giới” sẽ được Ủy ban Thường trực về hòa bình và an ninh quốc tế thông qua vào ngày 31-3.
 
* Chiều 29-3, Ủy ban Thường trực về phát triển bền vững, tài chính và thương mại đã họp, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết “Định hình cơ chế mới về quản trị nguồn nước: Thúc đẩy hành động của Nghị viện về vấn đề nước”.
 
2932015huyen59212512973.jpg
Quang cảnh Hội nghị ASGP. Ảnh: IPU-132
Nghị sĩ trẻ IPU bàn hai vấn đề “nóng”
 
Sáng 29-3, Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU khai mạc trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng IPU-132. Đây là dịp để đưa quan điểm của giới trẻ vào các tiến trình và kết quả của Đại hội đồng IPU-132.
 
Tại diễn đàn, nghị sĩ trẻ các nước đã chia sẻ ý kiến của mình với quan điểm của giới trẻ về hai dự thảo nghị quyết tại Đại hội đồng IPU-132 về chủ đề: “Chiến tranh mạng: Mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh thế giới” và “Định hình cơ chế mới về quản trị nguồn nước: Thúc đẩy hành động của nghị viện về vấn đề nước”.
 
Các đại biểu cho rằng, cần thiết phải có sự kết nối giữa Chính phủ các nước, người dân trên toàn thế giới để đối phó với những cuộc tấn công mạng, đang là nguy cơ đe dọa đến hòa bình và an ninh thế giới, trong đó, vai trò của các nghị sĩ trẻ là rất quan trọng.
 
Đại biểu Nguyễn Đắc Vinh, đoàn Việt Nam cho rằng, đề xuất các giải pháp để quản lý có hiệu quả nguồn tài nguyên nước, trong đó nhấn mạnh nghị viện các nước cần điều chỉnh luật pháp, chính sách về quản lý nguồn nước; mở rộng và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong chia sẻ và tăng trữ lượng nguồn nước xuyên quốc gia, đồng thời thúc đẩy cơ chế đối thoại giữa các nghị viện để tạo ra khuôn khổ pháp lý quốc tế cho việc quản lý nguồn nước và nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng trong việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước.
 
Ngoài hai nội dung chính được thảo luận tại diễn đàn này, các nghị sĩ trẻ còn thảo luận xung quanh báo cáo chung về giới trẻ liên quan đến hoạt động của các ủy ban của IPU để chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo và bầu các thành viên trong Ban lãnh đạo Diễn đàn từ Nhóm Á-Âu.
 
Vai trò nam giới trong thúc đẩy bình đẳng giới
 
Trong khuôn khổ Đại hội đồng IPU-132, ngày 29-3, IPU phối hợp với Cơ quan Phụ nữ LHQ tổ chức hội nghị bên lề “Đạt được tầm nhìn Bắc Kinh: Quan điểm của nam giới”.
 
Phát biểu tại hội nghị, Tổng thư ký IPU Mác-tin Chung-ong (Martin Chungong) cho biết, 20 năm đã qua kể từ khi Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh kêu gọi về bình đẳng giới ra đời, mặc dù nhiều nỗ lực toàn cầu đã đạt được, song tỷ lệ phụ nữ tham gia chính trị vẫn còn thấp. Tính đến tháng 1-2015, chỉ có 22% số nghị sĩ toàn cầu là nữ và chỉ ở 19 nước có phụ nữ là người đứng đầu nhà nước hoặc chính phủ.
 
Ông Mác-tin Chung-ong hy vọng trong chương trình nghị sự sau năm 2015, bình đẳng giới sẽ có vị trí ngày càng cao và mong muốn các nhà lãnh đạo nam giới, đặc biệt trong Quốc hội, cần đóng vai trò lớn hơn trong thúc đẩy bình đẳng giới và thúc đẩy quyền của phụ nữ. 
 
Đề xuất của Bỉ và Ô-xtrây-li-a trở thành chủ đề khẩn cấp của Đại hội đồng IPU-132 
 
Sau phiên thảo luận chung, vào chiều tối 29-3, Đại hội đồng IPU 132 đã xem xét đề mục của chương trình nghị sự và xem xét khả năng bổ sung vấn đề khẩn cấp vào chương trình nghị sự.
 
Kết quả phiên họp về chủ đề khẩn cấp là đề xuất của Bỉ và Ô-xtrây-li-a về đối phó với nhóm khủng bố Bô-cô Ha-ram đã được thông qua với số phiếu cao nhất.
 
Phát biểu tại cuộc bỏ phiếu về các vấn đề khẩn cấp, đại diện của đoàn Bỉ và Ô-xtrây-li-a cho biết, đề xuất chung của hai nước đầu tiên được Ô-xtrây-li-a đưa ra với sự ủng hộ của Bỉ để đối phó với các hoạt động khủng bố chống lại phụ nữ và trẻ em vô tội. Theo đại diện hai nước, các hành động này cần được đoàn kết ngăn chặn trên phạm vi toàn cầu.
 
* Tối 29-3, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, đã diễn ra Đêm hội Đoàn kết Nghị viện.
 
Nguồn Quân Đội Nhân Dân
Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục