Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Công ước 183 quy định về việc bảo vệ quyền của phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ.

Hội thảo “Vận động phê chuẩn Công ước 183” về bảo vệ quyền của phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ vừa tổ chức sáng 22.2 tại Hà Nội. Hội thảo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) cùng Công đoàn Hóa chất, Mỏ, Năng lượng Quốc tế (ICEM), Công đoàn Dệt may Quốc tế (ITGWF), Công đoàn Kim khí Quốc tế (IMF) phối hợp tổ chức.
Tại Hội thảo, bà Laura Addatti, chuyên gia về lao động nữ của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã giới thiệu những quy định chính trong Công ước 183 của ILO. Trong đó nhấn mạnh việc đảm bảo quyền lợi của phụ nữ trước, trong và sau giai đoạn sinh sản. Đó là phụ nữ phải được đảm bảo quyền lợi về thời gian nghỉ dưỡng sinh tối thiểu từ 14 tuần trở lên, được nhận trợ cấp, được đảm bảo về quyền chăm sóc y tế.
Công ước cũng nêu rõ, môi trường làm việc của phụ nữ mang thai phải được đảm bảo an toàn, phụ nữ trong quá trình nghỉ sinh sản phải được bảo lưu công việc bền vững, được hướng dẫn và chăm sóc sức khoẻ sinh sản bởi các dịch vụ y tế cũng như được nuôi con bằng chính nguồn sữa của mình.
|
Tổng LĐLĐVN cùng đại diện tổ chức công đoàn các quốc gia tham dự hội thảo |
Theo đánh giá của ILO, Việt Nam hiện đã đủ tiêu chuẩn tham gia phê chuẩn Công ước 183 bởi đảm bảo đủ những yếu tố như: Thời gian nghỉ sinh sản của phụ nữ từ 17-26 tuần, trong thời gian nghỉ sinh vẫn đảm bảo 100% lương được chi trả bởi nguồn ngân sách và bảo hiểm xã hội.
Phát biểu tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khẳng định: Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến công tác phụ nữ, đã ban hành luật Bình đẳng giới, có điều khoản riêng về lao động nữ trong Bộ luật Lao động, ban hành luật Bảo hiểm xã hội trong đó có riêng chính sách thai sản... Nhìn chung, hệ thống luật pháp Việt Nam ngày càng được hoàn thiện để chăm lo bảo vệ quyền lợi của lao động nữ.
Bà Hồng nhấn mạnh: Với vai trò là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích của những người lao động Việt Nam, Tổng LĐLĐVN nhận thức sâu sắc việc đầu tư nâng cao chất lượng sống, chăm lo sức khỏe cho phụ nữ, bao gồm cả sức khỏe thai sản luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Công đoàn Việt Nam đã và đang sẽ làm hết sức mình để chăm lo bảo vệ lợi ích của lao động nữ, tiếp tục cùng Nhà nước hoàn thiện các chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ, trong đó có vấn đề bảo vệ quyền lợi của phụ nữ trong kỳ thai sản.
Hội thảo diễn ra trong 2 ngày (22 - 23.2) với những cuộc thảo luận đa quốc gia, nêu bật khó khăn cũng như đưa ra các luận chứng nhằm tháo gỡ vướng mắc chuẩn bị cho việc Việt Nam phê chuẩn Công ước 183 trong thời gian tới.
Trên thế giới hiện đã có 19 quốc gia tham gia phê chuẩn Công ước 183. Tuy nhiên, khu vực châu Á đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có quốc gia nào tham gia phê chuẩn Công ước này. |
(Theo VOV)