Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Việt Nam sẽ được nhận viện trợ 10 triệu liều vaccine cúm A/H1N1 do WHO viện trợ. Trước mắt, tháng 12.2009, WHO sẽ chuyển 1,2 triệu liều trước.

![]() |
|
Tháng 12.2009, WHO sẽ chuyển cho VN 1,2 triệu liều vaccine cúm A/H1N1. |
Bộ Y tế cho biết, tính đến 17 giờ ngày 5.11, Việt Nam đã ghi nhận 10.665 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, 39 trường hợp tử vong.
Số bệnh nhân đã khỏi ra viện là 10.402, các trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khoẻ ổn định.
Trường hợp tử vong thứ 38 là bệnh nhân nữ, 54 tuổi, ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, có tiền sử đái tháo đường và viêm khớp. Ngày 20.10, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho khan, hắt hơi, chảy nước mũi nên tự mua thuốc điều trị ở nhà nhưng không đỡ, tình trạng khó thở ngày một nặng.
Ngày 27.10, bệnh nhân đến khám và nhập Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Quốc gia, được chẩn đoán là viêm phổi, tiểu đường. Tại đây, bệnh nhân được điều trị ngay Tamiflu, kháng sinh, hồi sức và lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm, ngày 28.10 có kết quả dương tính với cúm A/H1N1.
Sau 5 ngày điều trị tích cực bệnh nhân được làm xét nghiệm lại, kết quả âm tính với cúm A/H1N1. Trong quá trình điều trị tình trạng viêm phổi diễn tiến ngày càng nặng, phải thở máy hỗ trợ. Đến 17 giờ 50 ngày 2.11, bệnh nhân tử vong.
Trường hợp tử vong thứ 39 là bệnh nhân nam, 32 tuổi, ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình. Trước khi đến tỉnh Tây Ninh thăm người thân 2 ngày, bệnh nhân có sốt, ho, đau họng, tự mua thuốc điều trị nhưng không đỡ.
Tại Tây Ninh, bệnh nhân tiếp tục tự điều trị thêm 2 ngày nhưng diễn tiến bệnh nặng thêm nên ngày 23.10 đến khám và nhập bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh trong tình trạng sốt, ho, đau ngực. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán là viêm phổi do virus nghi cúm A/H1N1 và điều trị hồi sức tích cực, kháng sinh, Tamiflu.
Tình trạng bệnh không cải thiện nên được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24.10, được chẩn đoán là viêm phổi nặng do cúm A/H1N1.
Ngày 25.10, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1, ngày 30.10 làm lại xét nghiệm kết quả âm tính với cúm A/H1N1.
Bệnh nhân được hồi sức tích cực, tiếp tục điều trị Tamiflu, kháng sinh, thở máy hỗ trợ nhưng kém đáp ứng với điều trị nên đã tử vong lúc 13 giờ 15 ngày 3.11.
Cũng trong ngày 5.11, PGS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tế TƯ cho biết, Việt Nam sẽ được nhận viện trợ 10 triệu liều vaccine cúm A/H1N1 do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) viện trợ. Trước mắt, tháng 12.2009, WHO sẽ chuyển 1,2 triệu liều trước. Và Việt Nam dự kiến sẽ bắt đầu tiêm thử nghiệm trên người ngay khi có vaccine, sau đó tiêm cho cộng đồng, bỏ qua một số thủ tục trong quy trình thông thường.
Hiện Bộ Y tế đang hoàn thiện đề án về quy trình và tổ chức tiêm. Các đối tượng được ưu tiên không có gì thay đổi, là phụ nữ mang thai, bệnh nhân mạn tính và cán bộ y tế, sẽ được lập danh sách từ địa phương, để tiêm tập trung hoặc theo từng tỉnh/thành phố. Đối tượng được coi là khó để đảm bảo ưu tiên thực sự nhất là những người bị bệnh mạn tính, có thể sẽ lấy danh sách đã được chẩn đoán bệnh đang điều trị bệnh nội trú và ngoại trú.
K.D (tổng hợp)
