Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
WikiLeaks tiết lộ, Israel tuyên bố với các quan chức Mỹ năm 2008 rằng, họ sẽ đẩy nền kinh tế của Dải Gaza đến “bờ vực sụp đổ” nhưng sẽ không để xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Nhật báo Na-Uy, Aftenposten vừa đăng tải 3 bức điện tín của Bộ Ngoại giao Mỹ do WikiLeaks tiết lộ, trong đó viết, Israel đã tuyên bố với các quan chức Mỹ năm 2008 rằng, họ sẽ đẩy nền kinh tế của Dải Gaza đến “bờ vực sụp đổ” nhưng sẽ không để xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo.
Tờ Aftenposten cho biết, họ có tất cả 250.000 bức điện tín ngoại giao của các đại sứ quán, lãnh sự quán Mỹ trên toàn thế giới do WikiLeaks tiết lộ. Theo 3 bức điện tín mà Aftenposten vừa đăng tải, Israel đã “báo cáo” kế hoạch phong toả dải Gaza cho sứ quán Mỹ ở Tel Aviv.
![]() |
Một người Palestine ngồi bên những bao bột mì mà ông nhận từ Cơ Quan cứu trợ người tị nạn Palestine của LHQ. Ảnh: Reuters |
Vùng lãnh thổ bị Israel phong toả có 1,3 triệu người dân Palestine sinh sống, do phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát. “Theo một phần của kế hoạch cấm vận toàn diện chống lại dải Gaza, các quan chức Israel đã nhiều lần xác nhận với các quan chức kinh tế đại sứ quán Mỹ là, họ định giữ nền kinh tế ở dải Gaza bên bờ sụp đổ, nhưng không hẳn là đẩy họ xuống vực” – một trong những bức điện tín trên viết. Israel muốn nền kinh tế của vùng lãnh thổ này “phải ở mức thấp nhất có thể, phù hợp với việc tránh một cuộc khủng hoảng nhân đạo” – bức điện tín ngày 3.11.2008 viết.
Trong bài diễn văn hồi tháng 1.2008, Thủ tướng Israel nói: “Chúng tôi sẽ không làm tổn hại đến việc cung cấp lương thực cho trẻ em, thuốc cho dân chúng, và nhiên liệu cho những tổ chức để cứu người”.
Israel khẳng định, họ đã nới lỏng phong toả đáng kể từ tháng 5.2010 với việc cho phép hàng chục xe tải hàng hoá vào vùng Gaza mỗi ngày.
Trong khi đó, Palestine nói rằng, Gaza nghèo đói là hậu quả của việc bị Israel ”giam lỏng”, và kêu gọi mở cửa cho phép bình thường hoá thương mại và những mối liên hệ khác với thế giới.
THUÝ TRINH
(Theo Reuters)