Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Xây dựng quan hệ đối tác Việt Nam - Arab Saudi
Thứ hai: 05:50 ngày 12/04/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Chuyến thăm Arab Saudi của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thành công tốt đẹp, đặt cột mốc trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

16 giờ chiều 12.4 (theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Arab Saudi, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Tunizia. Trước đó, Chủ tịch nước đã rời thủ đô Riyadh đi thăm các tổ  hợp lọc hóa dầu và mỏ dầu ở tỉnh Damman.

Quốc vương và nhân dân Arab Saudi chào đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang thăm bằng tất cả sự chân tình và trọng thị nhất. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Hoàng tử Saud Al Faisal đón Chủ tịch nước tại sân bay vui mừng thốt lên: “Hôm nay là ngày lịch sử với cả nhân dân Arab Saudi  và nhân dân Việt Nam”. Cũng phải bởi đây là chuyến thăm đầu tiên của  người đứng đầu Nhà nước Việt Nam tới Arab Saudi  và cũng là chuyến thăm cấp cao đầu tiên giữa hai bên kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 11 năm. Suốt chặng đường dài hơn 50 km từ sân bay về Nhà khách Hoàng gia King Saud, nơi đoàn ở và dọc trên các tuyến đường ở thủ đô Riyadh mà Chủ tịch nước đi qua, cờ đỏ sao vàng tung bay cùng quốc kỳ Arab Saudi.

Đại sứ Việt Nam tại Arab Saudi  Đào Thành Chung cho biết phía Arab Saudi  rất mong đợi chuyến thăm này. Quốc vương Abdullah Bin Abdul Aziz Al Saud gửi thư mời Chủ tịch nước ta sang thăm từ đầu năm nay và quyết định trao tặng Chủ tịch nước Huân chương Abdul Aziz, Huân chương cao quí nhất của Vương quốc Arab Saudi để thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Sự trân trọng và mong muốn đó xuất phát từ những thành tựu Việt Nam đạt được trong những năm qua mà Quốc vương và nhân dân Arab Saudi đánh giá là “thần kỳ”. Arab Saudi là nước có tiềm lực kinh tế mạnh nhất khu vực Trung Đông, là thành viên của nhóm G20. Trong bối cảnh khủng bố, chiến tranh, xung đột, biến động chính trị diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, Arab Saudi muốn tìm đến những nơi an toàn để đầu tư và quyết định chọn Việt Nam là điểm ưu tiên trong chiến lược “hướng Đông” của mình.

Ông Abdul Rahman Al Zamil, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Al Zamil, đã đầu tư dự án thép ở Việt Nam nói: “Chúng tôi tìm thấy Việt Nam là nơi tốt nhất để đầu tư ở khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi đã triển khai các dự án đầu tư với tổng vốn hơn 100 triệu USD tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Một nửa sản phẩm được xuất khẩu sang nhiều nước ở châu Á. Sắp tới chúng tôi tiếp tục mở rộng sản xuất tại Việt Nam”.

Nhận thấy tiềm năng và lợi ích của việc tăng cường hợp tác, trong hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Quốc vương Abdullah Bin Abdul Aziz Al Saud  nhất trí đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại gấp đôi hiện nay, đạt mức 1 tỷ USD trong 2-3 năm tới. Arab Saudi đồng ý mở rộng đầu tư vào Việt Nam không chỉ về dầu khí mà cả cơ sở hạ tầng, du lịch, tài chính - ngân hàng, sản xuất công nghiệp, hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng tại nông thôn, miền núi Việt Nam và dự án xây dựng Trung tâm đào tạo lao động chất lượng cao cung cấp cho Arab Saudi và Vùng Vịnh. Đặc biệt, hai nhà lãnh đạo quyết định sớm xây dựng khuôn khổ đối tác chiến lược về an ninh năng lượng và lương thực giữa hai nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng cho biết, từ Quốc vương đến nhiều vị Bộ trưởng trong cuộc gặp với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đều nhấn mạnh đến việc hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Đất nước Arab Saudi chủ yếu là sa mạc, nhưng có vốn lớn, cần hợp tác nông nghiệp với chúng ta để đảm bảo an ninh lương thực lâu dài. Đổi lại, Arab Saudi cũng mong muốn hợp tác chiến lược với Việt Nam về dầu khí. Arab Saudi  đứng đầu thế giới về sản xuất dầu mỏ. Bạn sẵn sàng cung cấp lượng dầu dài hạn với khối lượng lớn cho Việt Nam khi chúng ta xây dựng những nhà máy lọc dầu lớn. Đó là lĩnh vực hợp tác nhiều tỷ USD trong nhiều năm.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm Bảo tàng quốc gia Arab Saudi

Ngay trong chuyến thăm, nhiều vị Bộ trưởng Arab Saudi đã gặp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và lãnh đạo các Bộ của Việt Nam để triển khai các thoả thuận cấp cao vừa đạt được. Tháng 6 tới, liên bộ Nông nghiệp – Công thương Arab Saudi sẽ tổ chức một đoàn sang Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư. Triển vọng hợp tác đang rộng mở với cả hai nước.

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc nhận xét: không gian hợp tác không chỉ bó hẹp ở phạm vi song phương giữa Việt Nam và Arab Saudi mà còn mở rộng ra tầm khu vực. Bởi vì qua Việt Nam, Arab Saudi có thuận lợi để thâm nhập thị trường ASEAN, tiểu vùng sông Mekong và các nước khu vực Đông Á. Còn qua Arab Saudi, Việt Nam có thể thâm nhập thị trường vùng Vịnh và các nước Hồi giáo. Quan hệ hợp tác 3 bên giữa Việt Nam và Arab Saudi và một nước thứ 3 để đẩy mạnh xuất khẩu cũng như đầu tư cũng là cơ chế hợp tác có nhiều tiềm năng.

Quan hệ đối tác kinh tế giữa Việt Nam và Arab Saudi đang dần hình thành qua chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Những thoả thuận được ký kết trong chuyến thăm cùng quyết tâm của hai bên và những văn bản đang được khẩn trương hoàn thiện như Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hợp tác hải quan, giao thông vận tải... sẽ biến tiềm năng thành hiện thực.

(Theo VOV News)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục