BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa:

Xây dựng quê hương Tây Ninh và thị xã Trảng Bàng ngày càng giàu đẹp 

Cập nhật ngày: 28/06/2023 - 17:36

BTNO - Sáng 28.6, ông Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Trần Hữu Hậu - Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội (thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh) có buổi tiếp xúc cử tri thị xã Trảng Bàng sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.

Đại biểu Nguyễn Trọng Nghĩa và đại biểu Trần Hữu Hậu tiếp xúc cử tri thị xã Trảng Bàng.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Trần Hữu Hậu báo cáo với cử tri thị xã Trảng Bàng về kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV; trả lời của các bộ, ngành Trung ương và địa phương đối với các ý kiến kiến nghị của cử tri trong các lần tiếp xúc trước.

Cử tri thống nhất cao với kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV và không có ý kiến đóng góp thêm.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Tây Ninh đã đạt trong những năm qua và 6 tháng đầu năm 2023; bên cạnh đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng thông tin thêm một số nét chính về tình hình thế giới và trong nước thời gian qua.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, trong năm 2022, trong điều kiện bối cảnh chung rất khó khăn, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng và tinh thần đoàn kết của nhân dân, kinh tế - xã hội đất nước tiếp tục phát triển ổn định, chúng ta vẫn thực hiện được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống người dân tiếp tục được cải thiện.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thị xã Trảng Bàng.

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2023, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ cơ bản đã được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ đề ra, như: tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; bên cạnh đó, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2023 đạt tối thiểu 95%; tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác; nâng cao năng lực của hệ thống y tế, chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, xã hội, bảo đảm gắn kết hài hoà giữa phát triển kinh tế với văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường…

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng gửi lời cảm ơn và trân trọng sự quan tâm, tin tưởng của của cử tri tỉnh nhà đối với sự hoạt động của cả hệ thống chính trị của tỉnh, cũng như của Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, thực hiện tốt trọng trách với đất nước, cũng như với người dân Tây Ninh.

Tố Tuấn