Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Xin cấp “giấy đỏ” 7 năm chưa được giải quyết
Chủ nhật: 08:11 ngày 17/04/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Năm 1999, ông Trần Thanh Xuân, nguyên Chủ tịch UBND xã Hoà Hiệp, đến nhà vận động ông Sua để cho UBND xã khai thác đất phún trên phần đất 4 ha nêu trên để làm đường giao thông nông thôn cho xã.

Mượn đất thì dễ, trả lại... thì khó

Vào ngày 19.12.1997, ông Mai Văn Sua (ngụ ấp Hoà Lợi, xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên) có sang nhượng bằng giấy tay của ông Phạm Văn Ngọc một phần đất nông nghiệp, diện tích 4 ha với giá 5 triệu đồng. Sau khi sang nhượng, ông Sua trồng mì liên tục trong nhiều năm.

Năm 1999, ông Sua đang trồng mì được 5 tháng thì ông Trần Thanh Xuân, nguyên Chủ tịch UBND xã Hoà Hiệp, đến nhà vận động ông Sua để cho UBND xã khai thác đất phún trên phần đất 4 ha nêu trên để làm đường giao thông nông thôn cho xã. Ngoài việc khai thác đất phún, ông Xuân còn vận động nhân dân khai thác nhiều phần đất khác ở gần khu vực đất ông Sua. Ông Sua đồng ý nhưng yêu cầu UBND xã phải trả tiền hoa màu cho ông, đồng thời khi khai thác xong, UBND xã phải trả đất lại cho ông Sua.

Đến năm 2004, ông Sua  yêu cầu UBND xã làm thủ tục cấp giấy CNQSDĐ nhưng không được giải quyết. Vì vậy năm 2005, ông Sua làm đơn khiếu nại đến UBND xã Hoà Hiệp, UBND huyện Tân Biên, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Mãi đến năm 2009, ông Sua nghe tin UBND xã Hoà Hiệp đã làm xong các thủ tục và đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp giấy CNQSDĐ cho ông, nhưng ông Huỳnh Minh Hoàng, nguyên Bí thư xã Hoà Hiệp cho rằng đây là đất công, nên UBND xã Hoà Hiệp rút hồ sơ lại cho đến nay. 

Có phải là đất công?

Tìm hiểu vụ việc khiếu nại trên của ông Mai Văn Sua, chúng tôi được biết, trong giấy sang nhượng đất ngày 19.12.1997, ông Phạm Văn Ngọc có ghi rõ: “sang nhượng một miếng đất rẫy diện tích 4 ha cho ông Mai Văn Sua, với giá là 5 triệu đồng”. Trong biên bản làm việc với ông Sua ngày 30.6.1999, ông Trần Thanh Xuân, lúc này là Chủ tịch UBND xã Hoà Hiệp, ông Tạ Minh Hoàng là Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Hiệp thống nhất đền bù tiền hoa màu cho ông Sua là 2 triệu đồng để UBND xã khai thác đất của ông Sua, vì lúc này đất của ông Sua đang trồng mì. Cho đến sau này, khi ông Sua khiếu nại đòi lại 4 ha đất trên, trong cuộc họp ngày 23.12.2005 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, do Bí thư Đảng uỷ Nguyễn Hoàng Anh chủ trì đã thống nhất trả lại ông Sua 3 ha, còn 1 ha UBND xã giữ lại phục vụ công tác ANQP và sẽ giải quyết cấp giấy CNQSDĐ cho ông Sua. Tuy nhiên, ông Sua không đồng ý mà yêu cầu UBND xã phải trả đủ 4 ha. Ngày 16.7.2009, UBND xã Hoà Hiệp có cuộc họp với ông Sua. Ông Lê Chí Dũng, lúc này là Chủ tịch UBND xã Hoà Hiệp phát biểu tại cuộc họp: “Phần đất của ông Sua là 4 ha, UBND xã xin ông hiến lại cho địa phương 1 ha”, vì UBND xã cần đất để phục vụ công tác quốc phòng. Trong cuộc họp này, ông Sua nhượng bộ, chấp nhận hiến 0,5 ha. Vì vậy, UBND xã thống nhất trả lại ông Sua 3,5 ha. Sau đó, để chuẩn bị làm thủ tục cấp giấy CNQSDĐ cho ông Sua, chính quyền đã tiến hành xác minh, về nguồn gốc đất của ông Sua. Hầu hết, những người được hỏi ý kiến, trong đó có ông Trần Thanh Xuân, nguyên Chủ tịch UBND xã Hoà Hiệp, ông Nguyễn Xuân Mùi, nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ xã, Nguyễn Văn Bảy, nguyên cán bộ nông lâm nghiệp… đều cho rằng nguồn gốc đất do ông Sua sang nhượng lại của người khác.

Sau đó, UBND xã đã làm thủ tục để cấp giấy CNQSDĐ cho ông Sua gửi UBND, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Biên.

Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh yêu cầu UBND huyện sớm giải quyết dứt điểm

Chúng tôi đã trực tiếp nhiều lần liên hệ ông Huỳnh Văn Lễ, Chủ tịch UBND xã Hoà Hiệp về trường hợp của ông Sua, nhưng ông Lễ không trả lời được lý do vì sao UBND xã Hoà Hiệp lại rút hồ sơ ông Sua về xã, trong khi hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ cho ông Sua đã hoàn tất và đã công khai ở xã, không ai khiếu nại gì.

 Được biết, do quá bức xúc ông Sua đã gửi đơn nhiều nơi, trong đó có Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tỉnh. Ngày 28.3.2011, Văn phòng BCĐ PCTN tỉnh đã có công văn gửi Chủ tịch UBND huyện Tân Biên nêu rõ: “Từ năm 2005 đến nay, ông Mai Văn Sua đã nhiều lần làm đơn khiếu nại và xin được cấp giấy CNQSDĐ, UBND xã Hoà Hiệp đã có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng của xã phối hợp thẩm tra, xác minh thực tế nguồn gốc và hiện trạng sử dụng đất của ông Mai Văn Sua. Từ năm 2009, ông Mai Văn Sua và UBND xã Hoà Hiệp đã làm thủ tục đề nghị UBND huyện Tân Biên cấp giấy CNQSDĐ, đến nay ông Sua vẫn chưa được UBND huyện xem xét, giải quyết. Vụ việc kéo dài nhiều năm làm người dân bức xúc”. BCĐ về PCTN tỉnh đã yêu cầu UBND huyện Tân Biên sớm giải quyết dứt điểm khiếu nại của ông Mai Văn Sua báo cáo về BCĐ PCTN tỉnh.

ĐỨC DƯƠNG

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục