Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Xôn xao chuyện cúm dê
Thứ bảy: 05:01 ngày 19/12/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ông Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) khẳng định, Việt Nam chưa bao giờ xuất hiện cúm dê.

Cúm dê đã được phát hiện từ hồi mùa hè, nhưng nó không được giới chuyên môn quan tâm bởi mọi người đang bận đối phó với cúm A/H1N1.

Mới đây, Bộ Y tế Hà Lan vừa công bố có 6 người chết vì cúm dê và hơn 2 ngàn người nhiễm bệnh do dịch cúm dê (sốt – Q) bùng phát tại miền Nam nước này. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chưa có thông báo về cúm dê tại Hà Lan.

Ông Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) khẳng định, Việt Nam chưa bao giờ xuất hiện cúm dê. Ông Nga cho biết, đường lây chủ yếu của bệnh cúm dê qua con đường tiếp xúc trực tiếp với động vật nhiễm bệnh. Do đó để phòng tránh bệnh, cách tốt nhất là vệ sinh sạch sẽ sau khi tiếp xúc với con vật, sử dụng sản phẩm từ dê đã được chế biến chín.

Trong khi đó, ngày 18.12, Bệnh viện Nhi đồng 2 – TP. Hồ Chí Minh cho biết đã kịp thời cứu sống một trường hợp vừa bị sốt xuất huyết vừa bị nhiễm cúm A/H1N1. Bệnh nhân là một bé gái 9 tuổi, sống tại quận Thủ Đức (TP. HCM) được chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng phổi bị tổn thương, suy hô hấp, sốt cao…

Sau khi khám và điều tra dịch tễ, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 phát hiện bệnh nhân này bị mắc cả sốt xuất huyết và cúm A H1N1, do trong quá trình nằm điều trị sốt xuất huyết ở bệnh viện tuyến dưới đã vô tình nhiễm cúm A/H1N1 từ một bệnh nhân khác và dẫn tới bị biến chứng khá nặng.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 phải truyền dịch, hỗ trợ bệnh nhân thở bằng máy và sử dụng kháng sinh đặc trị… Sau 2 tuần được điều trị, hiện sức khoẻ bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện về nhà.

Ông Keiji Fukuda, cố vấn đặc biệt của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về dịch cúm, cho biết còn quá sớm để tuyên bố dịch cúm A/H1N1 đã chấm dứt do dịch bệnh này vẫn tiếp tục lây lan với tốc độ cao tại nhiều nước châu Âu và Trung Á.

Theo ông Fukuda, mặc dù dịch cúm A/H1N1 đã lên tới đỉnh điểm và có dấu hiệu thu hẹp quy mô tại một số nước ở Bắc Bán cầu, song vẫn tiếp tục hoành hành ở Nam Bán cầu, đặc biệt tại các nước CH Czech, Pháp, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Thuỵ Sĩ.

 Ông cho biết những dấu hiệu cho thấy dịch bệnh đạt đỉnh điểm và số các ca nhiễm mới giảm tại Bắc Mỹ và châu Âu xảy ra "sớm bất thường" so với dịch cúm thông thường, vì thế, WHO không loại trừ nguy cơ bùng phát một đợt dịch mới vào cuối mùa Đông này hoặc đầu mùa Xuân tới.

WHO cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước nghèo thông qua cung cấp vaccine phòng cúm. Cho đến nay, 6 hãng dược phẩm và 12 nước đã cam kết cung cấp 180 triệu liều vaccine cho khoảng 95 nước.

Theo số liệu mới nhất của WHO, từ tháng 4 đến nay, là thời điểm dịch cúm A/H1N1 bùng nổ, thế giới đã ghi nhận ít nhất 9.596 trường hợp tử vong.

K.D (tổng hợp)

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục