Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Xử tù kẻ buôn ma tuý và bọn trộm nóng xe máy
Thứ sáu: 11:28 ngày 03/12/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Tại trụ sở UBND xã Lợi Thuận, TAND huyện Bến Cầu xét xử công khai hai vụ án buôn bán ma tuý và trộm cắp tài sản công dân.

Mới đây, tại trụ sở UBND xã Lợi Thuận, TAND huyện Bến Cầu đã xét xử công khai hai vụ án buôn bán ma tuý và trộm cắp tài sản công dân.

* Vụ án thứ nhất đối với bị cáo Dương Văn Lâm và bị cáo Nguyễn Văn Hải. Cáo trạng của Viện KSND huyện Bến Cầu cho biết: Do muốn có tiền tiêu xài, ngày 20.7.2010 Dương Văn Lâm đến Khu Công nghiệp Tây Bắc, huyện Củ Chi TP.HCM dùng điện thoại liên lạc với một người tên Long (không rõ địa chỉ) mua 5 tép heroin giá 300.000 đồng. Lâm phân chia thành 8 tép rồi đến khu vực chợ xã An Thạnh, huyện Bến Cầu bán cho Nguyễn Văn Hải và Đỗ Văn Dừa mỗi người 1 tép giá 100.000 đồng, số còn lại Lâm đem cho các con nghiện sử dụng “để làm mối”. Ngày 31.7.2010, Lâm tiếp tục đến địa chỉ nói trên mua 15 tép heroin với giá 800.000 đồng đem về chia thành 24 tép và rủ Nguyễn Văn Hải cùng tham gia bán ma tuý.

Nguyễn Văn Hải (đứng bên phải) và Dương Văn Lâm (đứng bên trái) can tội buôn bán trái phép chất ma tuý trước vành móng ngựa nghe đọc bản cáo trạng.

Nhằm tránh sự theo dõi của các trinh sát đội phòng chống ma tuý, bọn chúng chọn nhiều điểm khác nhau để giao hàng. Điển hình là ngày 1.8.2010 bọn chúng tổ chức buôn bán ma tuý tại một quán cà phê ở ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận rồi hẹn nơi khác nhận tiền. Ngày 2.8.2010 chúng đến Công viên Mặt Trời thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận bán được 3 tép cho ba con nghiện. Ngày 3.8.2010 tại một quán cà phê ở khu phố 1, thị trấn Bến Cầu hai tên Lâm, Hải tiếp tục bán được 3 tép heroin cho các con nghiện. Ngày 4.8.2010 chúng quay lại quán cà phê cũ ở khu phố 1, thị trấn Bến Cầu bán được 7 tép. Trong lúc bọn chúng đang giao hàng nhận tiền, Đội Cảnh sát phòng chống ma tuý ập đến bắt quả tang. Chỉ trong thời gian ngắn từ ngày 1.8.2010 đến ngày 4.8.2010 bọn chúng bán tổng cộng 16 tép ma tuý cho các con nghiện.

Xét thấy hành vi nhiều lần tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma tuý của hai bị cáo Dương Văn Lâm và Nguyễn Văn Hải là nguy hiểm cho xã hội, HĐXX đã tuyên phạt Dương Văn Lâm 10 năm tù giam, phạt bổ sung 10 triệu đồng; tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hải 8 năm tù giam, phạt bổ sung 5 triệu đồng.

* Vụ án thứ hai xét xử hai tên Nguyễn Văn Hà và Lâm Tấn Thành. Đây là những tên chuyên trộm nóng xe honda trên địa bàn các huyện: Tân Châu, Tân Biên, Hoà Thành, Châu Thành, Dương Minh Châu, thị xã Tây Ninh và Bến Cầu. Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan CSĐT, Nguyễn Văn Hà, từng có tiền án, bị TAND tối cao tại TP.HCM xử phạt 8 năm tù về tội hiếp dâm, đến ngày 25.4.2007 được mãn hạn tù. Hơn hai năm sau, đến ngày 16.5.2009 Hà lại bị TAND huyện Củ Chi xử phạt 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Ra tù chẳng những Hà không biết hối cải, lại còn cấu kết với Lâm Tấn Thành đi trộm nóng xe honda.

Nguyễn Văn Hà (áo trắng đứng bên phải) và Lâm Tấn Thành (áo kẻ sọc đen đứng bên trái) trước vành móng ngựa nghe HĐXX tuyên án.

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Bến Cầu vào ngày 27.1.2010, Nguyễn Văn Hà chuẩn bị sẵn một thanh sắt tự chế (cây đoản) điều khiển mô tô biển số 70SI-4327 chở Lâm Tấn Thành đi tìm “con mồi”. Khoảng 10 giờ 30 phút hai tên chở nhau đến khu vực ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu phát hiện thấy chiếc xe hiệu Sirius của anh Dương Văn Sái dựng trước nhà anh Nguyễn Văn Đông không có người trông coi, Hà dùng cây đoản bẻ khoá xe rồi cùng Lâm Tấn Thành chạy đến cửa khẩu Kà Tum, huyện Tân Châu bán cho một người Campuchia được 5,3 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Ngày 21.2.2010 hai tên đến khu vực Cầu Phao, ấp Thuận Đông, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu phát hiện chiếc xe hiệu PSMOTO biển số 70F8-7263 của anh Võ Văn Dão dựng bên đường còn chìa khoá trong ổ công tắc, Hà cảnh giới, còn Thành đến lấy xe chạy đến cửa khẩu Kà Tum bán cho một người Campuchia được 1,8 triệu đồng. Tiếp đến ngày 24.2.2010 hai tên Hà, Thành tiếp tục trộm chiếc xe biển số 67M8-9906 của Công ty bảo vệ thực vật An Giang do anh Trương Thái Khoa điều khiển đi kiểm tra cánh đồng đang dựng bên đường. Khi chúng đến cửa khẩu Kà Tum bán cho một người Campuchia được 5,5 triệu đồng, bị Công an huyện Tân Châu phát hiện bắt quả tang.

Trước cơ quan CSĐT, Nguyễn Văn Hà và Lâm Tấn Thành đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tính đến ngày bị bắt, Nguyễn Văn Hà đã 21 lần gây án, còn Lâm Tấn Thành cũng đã 17 lần gây án.

HĐXX đã tuyên Nguyễn Văn Hà 6 năm tù giam, Lâm Tấn Thành 4 năm tù giam.

Minh Tiên

 

 

 

Từ khóa:
data:
Liên kết hữu ích
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục