Trong 6 tháng đầu năm 2011, giá
trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ước đạt 2.720 tỷ đồng, tăng
6,05% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị sản xuất của ngành trồng trọt đạt
2.308 tỷ đồng, tăng 6,56%; ngành chăn nuôi đạt 327 tỷ đồng, tăng gần 1%; ngành
dịch vụ nông nghiệp đạt 85 tỷ đồng, tăng 13,6%.
Tổng diện tích gieo trồng cây nông
nghiệp trong 6 tháng đầu năm đạt 172.763 ha, giảm 3,21% so cùng kỳ. Diện tích
đất trồng giảm mạnh ở các nhóm cây: mía, cây có hạt chứa dầu, cây thuốc lá, cây
lấy sợi và cây lương thực. Cụ thể, cây mía trồng mới vụ đông xuân 2010- 2011 và
vụ hè thu 2011 đạt 4.519 ha, giảm 44,14% so cùng kỳ. Trong đó, mía mới trồng vụ
đông xuân 2010- 2011 được 3.990 ha, vụ hè thu 529 ha. Các ngành chức năng phân
tích nguyên nhân diện tích mía giảm dù các nhà máy đã tăng mức đầu tư, tăng mức
thu mua mía là do một phần đất trồng mía đã chuyển sang trồng cây lâu năm (chủ
yếu là cao su) và cây mì.
![6 tháng đầu năm: Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng nhẹ](http://image.baotayninh.vn/news/2011/20110626/fckimage/56081473739275_Giatri.jpg) |
Lao động tại 1 lò sấy thuốc lá vàng |
Diện tích trồng cây bắp cũng giảm
so với năm trước (16,18%), còn khoảng 4.024 ha. Nguyên nhân là nông dân không ký
được hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các đơn vị đầu tư như trước nên chuyển sang
trồng cây khác. Cây thuốc lá vàng cũng giảm (27,07%) so cùng kỳ. Lý do là cho
đến nay, nhiều đơn vị thu mua thuốc lá vàng của nông dân vẫn “chưa chịu” thanh
toán tiền nợ từ vụ trước. Điều này làm cho một số người “bất mãn”, không tiếp
tục trồng cây thuốc lá. Bên cạnh đó, giá cả bấp bênh đã khiến người trồng đậu,
trồng mè hạn chế trồng các loại cây này. Do đó, diện tích cây đậu phộng giảm
19,63%, cây mè giảm 46,37% so cùng kỳ. Một số cây trồng có diện tích tăng nhẹ
trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước là cây lúa (0,6%); cây mì tăng
4,05%, có tổng diện tích trồng là 32.212 ha.
Trong 6 tháng qua, Tây Ninh thu
được sản lượng lúa 244.207 tấn, tăng 4,18% so cùng kỳ. Bình quân, năng suất lúa
đạt trên 5,3 tấn/ha, tăng 4,32%. Cây bắp đạt năng suất trên 5,1 tấn/ha, giảm
1,7% so cùng kỳ. Cây đậu phộng đạt năng suất 2,96 tấn/ha, giảm 1,9 tạ/ha. So với
cùng thời điểm năm trước, diện tích cây trồng và mức độ thiệt hại do dịch bệnh
năm nay giảm nhiều.
Về chăn nuôi, ngành chức năng cho
biết Tây Ninh hiện có xu hướng giảm đàn trâu, bò do không có đồng trống để chăn
thả. Trong đó, đàn bò đang giảm mạnh do hiệu quả kinh tế thấp. Dù vậy, đàn bò
sữa vẫn có xu hướng phát triển tập trung ở huyện Trảng Bàng. Đàn heo nuôi nhỏ lẻ
trong dân cũng giảm do giá thức ăn, thuốc thú y tăng cao, người chăn nuôi không
thu được nhiều lợi nhuận. Tây Ninh hiện đang có xu hướng phát triển mô hình nuôi
gà tập trung với mô hình khép kín trong nhà lạnh. Trong 6 tháng đầu năm, không
xảy ra dịch bệnh nguy hiểm, gây thiệt nghiêm trọng trên đàn gia súc, gia cầm.
Giá trị thuỷ sản 6 tháng đầu năm
ước đạt 46 tỷ đồng, tăng 9,48% so cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản lượng nuôi
trồng đạt 31 tỷ đồng, chiếm 67,08%; sản lượng thuỷ sản khai thác đạt 12 tỷ; dịch
vụ thuỷ sản đạt 3 tỷ đồng. Huyện Dương Minh Châu và Trảng Bàng là hai địa phương
có xu hướng phát triển mô hình nuôi cá tra. Tuy nhiên, đa số người dân vẫn còn e
dè, chưa mạnh dạn đầu tư nuôi cá trước tình hình giá thức ăn và thuốc thuỷ sản
liên tục tăng cao, trong khi giá cá thì trồi sụt bất thường. Trong khi đó, mô
hình nuôi cá bè trên sông Vàm Cỏ vốn rất hiệu quả, mang lại lợi nhuận đáng kể
cho người nuôi thì liên tục gặp “sự cố” về môi trường, khiến cá chết, người nuôi
lao đao. Đồng thời, mô hình nuôi ba ba vốn khá phát triển những năm về trước thì
nay đang có dấu hiệu “thoái trào” do đầu ra không ổn định.
HOÀNG THI