BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cần triệt để xoá bỏ “bệnh thành tích” trong công tác thi đua, khen thưởng 

Cập nhật ngày: 20/04/2022 - 00:56

BTN - Đây là một trong những nội dung được Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022 diễn ra ngày 19.4. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến toàn tỉnh.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Văn Hợp; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong.

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc trao tặng cờ thi đua của Chính phủ cho 7 tập thể

Năm 2021, tỉnh tổ chức nhiều phong trào thi đua hiệu quả, toàn diện. Điểm chung của các phong trào thi đua là thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Có thể kể đến như phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hoá công sở”…

Đặc biệt là phong trào thi đua tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, vừa thực hiện “nhiệm vụ kép” phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Các phong trào thi đua của tỉnh hướng vào giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó của tỉnh, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành cơ bản các mục tiêu tổng quát đã đề ra. Tỉnh duy trì được mức tăng trưởng dương, thu ngân sách gần đạt dự toán, bảo đảm được nhiệm vụ chi- nhất là chi phục vụ công tác phòng, chống dịch; triển khai đầu tư công, giải ngân đạt mức khá; duy trì được các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận và đánh giá cao các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh; trân trọng biểu dương Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, địa phương và nhân dân đã tích cực, chủ động, sáng tạo, có nhiều đóng góp thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, tạo nên những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Năm 2022, Tây Ninh đang đứng trước những cơ hội, thuận lợi mới, đan xen khó khăn, thách thức- nhất là tác động kéo dài của dịch Covid-19. Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “bất kỳ việc gì đều phải thi đua nhau; làm cho mau, làm cho tốt”, chúng ta càng phải coi trọng khơi dậy, phát động và tổ chức thật tốt phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; coi đây là một trong những biện pháp căn bản để tổ chức thực hiện thắng lợi chủ đề thi đua năm là “Thích ứng linh hoạt, an toàn, chủ động, sáng tạo, đột phá, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh kêu gọi các cấp uỷ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm chính trị cao đi liền với hành động quyết liệt, hiệu quả, tạo nên những thành công mới; mang lại cho nhân dân đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc; góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phát động phong trào thi đua năm 2022, ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chỉ ra một số hạn chế, nguyên nhân hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng thời gian qua và nêu 7 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

Theo đó, toàn tỉnh tiếp tục quan tâm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân về vai trò của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp đối với công tác này.

Trên cơ sở nhận diện các bất cập, nguyên nhân, hạn chế yếu kém của phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng để khắc phục; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng ở từng địa phương, đơn vị trên tinh thần phong trào thi đua phải cụ thể, thiết thực, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và có cơ sở đánh giá; phong trào nào đã phát động thì phải đạt được mục tiêu đề ra của phong trào đó.

Công tác thi đua, khen thưởng phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, công tâm, khách quan, đúng người, đúng thành tích; đẩy mạnh hình thức khen thưởng đột xuất và chú trọng khen thưởng đối với những người trực tiếp công tác, lao động, sản xuất, chiến đấu.

 Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, bổ sung các thang bảng điểm đánh giá, xếp loại thi đua của khối thi đua cho phù hợp theo hướng cụ thể, thiết thực, có cơ sở đánh giá định lượng và linh hoạt.

Đặc biệt, triệt để xoá bỏ “bệnh thành tích” trong công tác thi đua, khen thưởng, chỉ vì chạy theo thành tích mà xem nhẹ chất lượng, thực hiện đối phó, giấu khuyết điểm, làm méo mó và triệt tiêu vai trò của phong trào thi đua, công tác khen thưởng. Bên cạnh đó, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể và 4 cá nhân; trao cờ thi đua của Chính phủ cho 7 tập thể; trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của UBND tỉnh, bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua năm 2021.

Phương Thuý