Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sáng 14/12, Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức Lễ khởi công nhà lưu niệm Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu. Đây là công trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thanh Hải; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Thị Thanh Thúy; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; thân nhân cụ Lê Thị Điền – vợ cụ Nguyễn Đình Chiểu tham dự.
Về phía xã Mỹ Lộc có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Phước Hùng; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trương Thị Phượng Quyên; Chủ tịch UBND xã Trần Văn Ngọc Sinh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các ngành, đoàn thể xã, học sinh Trường THCS, THPT Nguyễn Đình Chiểu, Tổ đình Tôn Thạnh và Nhân dân ấp Thanh Ba.
.jpg)
.jpg)
Nhà lưu niệm Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu được xây dựng với diện tích khoảng 1.300m2 gồm các hạng mục như: San nền, nhà lưu niệm, sân đường, cổng - hàng rào, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, nhà vệ sinh, với tổng kinh phí thực hiện 7 tỉ đồng; dự kiến thời gian thi công là 6 tháng, do Công ty TNHH Ngân Phát Vinh thực hiện.
Công trình khi hoàn thành sẽ là một “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
.jpg)
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Trần Văn Ngọc Sinh nhấn mạnh, để công trình triển khai bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả, chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát và các cơ quan liên quan cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện từng hạng mục đạt chất lượng tốt nhất, góp phần công trình hoàn thành theo kế hoạch. Bởi Nhà lưu niệm Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu không chỉ thể hiện lòng tri ân đối với bậc hiền tài của dân tộc, mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa – lịch sử của địa phương; lan tỏa tinh thần Nguyễn Đình Chiểu – biểu tượng của đạo đức, nhân nghĩa và lòng yêu nước bất diệt.
.jpg)
.jpg)
Trước đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thanh Hải; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Thị Thanh Thúy, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và xã Mỹ Lộc đến thắp hương tại Tổ đình Tôn Thạnh (Di tích cấp quốc gia) - nơi cụ Nguyễn Đình Chiểu mở lớp dạy học, bốc thuốc chữa bệnh cho Nhân dân, sáng tác nhiều bài thơ yêu nước, cổ vũ tinh thần kháng chiến, tham gia lãnh đạo nghĩa quân chống thực dân Pháp.

Cụ Nguyễn Đình Chiểu sinh năm 1822, tên thường gọi là Đồ Chiểu, tự Mạnh Trạch, hiệu Trọng Phủ tại Gia Định. Cụ sớm bộc lộ tài năng và khí chất của một trí thức yêu nước. Mặc dù bị mù, cụ vẫn kiên trì học tập, sáng tác và hoạt động xã hội. Cụ chiến đấu bằng ngòi bút, hòa mình trong cuộc chiến đấu của Nhân dân và trở thành người phát ngôn của phong trào yêu nước chống Pháp, là nhà thơ Việt Nam đầu tiên nói đến chiến tranh Nhân dân, đề cao vai trò người nghĩa sĩ nông dân, trong các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp.

Từ năm 1859 đến 1861, cụ Nguyễn Đình Chiểu lưu trú tại chùa Tôn Thạnh, làng Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (nay là ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh). Tại đây, cụ mở lớp dạy học, bốc thuốc chữa bệnh cho Nhân dân, sáng tác nhiều bài thơ yêu nước, cổ vũ tinh thần kháng chiến, tham gia lãnh đạo nghĩa quân chống thực dân Pháp.
Sau trận tập kích đồn Tây Dương tại chợ Trường Bình vào đêm rằm tháng 11 năm Tân Dậu (1861), nơi 15 nghĩa sĩ nông dân đã anh dũng hy sinh, bằng ngòi bút và tâm hồn trung nghĩa, cụ đã viết bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc để truy điệu các nghĩa sĩ theo yêu cầu của Tuần phủ Gia Định Đỗ Quang. Bài văn tế đã trở thành một tác phẩm văn học độc đáo, là bản anh hùng ca của người nông dân Nam Bộ, khích lệ cao độ tinh thần yêu nước, chống ngoại xâm của Nhân dân ta trong hoàn cảnh bị thực dân xâm lược lúc bấy giờ.

Năm 1862, cụ về ở Ba Tri - Bến Tre, tiếp tục mở trường dạy học, làm thuốc, sáng tác thơ văn yêu nước. Thực dân Pháp tìm mọi cách dụ dỗ, mua chuộc, nhưng cụ khẳng khái khước từ, giữ trọn tấm lòng sắt son với Nhân dân đến hơi thở cuối cùng.
Cụ mất ngày 24/5 năm Mậu Tý (tức ngày 03/7/1888 tại Ba Tri), để lại nhiều tác phẩm thơ văn nổi tiếng như: Lục Văn Tiên, Dương Từ - Hà Mậu, Ngư tiều y thuật vấn đáp…
Nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của cụ trong lĩnh vực thơ văn, thầy giáo, thầy thuốc, ngày 21/3/2021, UNESCO công nhận cụ Nguyễn Đình Chiểu là Danh nhân văn hóa thế giới./.
Thành Phát