Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chốt dân quân:

Chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ và nhân dân biên giới 

Cập nhật ngày: 24/03/2022 - 19:02

BTNO - Từ vùng đất biên giới hoang vu với đầy rẫy bom mìn, đất rộng người thưa, an ninh chính trị không ổn định, ngày nay màu xanh của cây mía, cây mì, cao su trải dài sát đường tuần tra biên giới, nhiều cụm dân cư mới mọc lên, an ninh chính trị được bảo đảm trên tuyến biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Lực lượng dân quân thường trực chốt biên giới huyện Châu Thành tuần tra bảo vệ đường biên.

Đó là kết quả của nhiều năm nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, LLVT và nhân dân Tây Ninh.

Cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân chung tay, chung sức, đồng lòng, phấn đấu xây dựng chốt dân quân và điểm dân cư liền kề nơi biên cương của Tổ quốc trên địa bàn Tây Ninh, mang đến những đột phá trong công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân hai bên yên tâm lao động sản xuất, qua lại buôn bán, trao đổi hàng hoá.

Hiện nay, toàn tỉnh xây dựng được 34 chốt dân quân, trong đó có 32 chốt dân quân biên giới và các điểm dân cư liền kề, bố trí xen kẽ với các đồn, trạm biên phòng tạo thế liên hoàn, vững chắc cùng với 20 xã biên giới hình thành 28 cụm dân cư biên giới.

Trong những năm qua, lực lượng dân quân thường trực ở các chốt biên giới tích cực phối hợp với lực lượng Biên phòng, Kiểm lâm hoạt động đạt nhiều kết quả thiết thực; phát hiện, xử lý 1.780 vụ xâm nhập, vượt biên, xâm canh, buôn lậu… thu giữ nhiều hàng hoá trị giá hàng trăm triệu đồng và hàng chục khẩu súng các loại.

Tất cả bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý theo đúng quy định. Điển hình lực lượng dân quân các xã biên giới huyện Tân Châu; xã Long Thuận, huyện Bến Cầu; lực lượng dân quân chốt Bố Lớn, xã Hoà Hội, huyện Châu Thành.

Huấn luyện điều lệnh của cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực chốt Thành Nam, xã Thành Long, huyện Châu Thành.

Để lực lượng dân quân thường trực bám chốt, công tác ngày càng tốt hơn, hằng năm, các huyện biên giới căn cứ vào quỹ đất của từng địa phương cấp cho Ban CHQS xã và chốt từ 2 đến 10 ha và hỗ trợ vốn ban đầu để mua vật tư, giống sản xuất, chăn nuôi trâu, bò góp phần nâng cao đời sống cho lực lượng dân quân, nhất là lực lượng dân quân thường trực trên các chốt biên giới tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống, vật chất, tinh thần để anh em yên tâm gắn bó cuộc sống lâu dài, cùng các lực lượng khác bảo vệ biên giới.

Thời gian qua, lực lượng dân quân tích cực tham gia phòng, chống cháy nổ, chống cháy rừng, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tham gia “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đặc biệt từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng dân quân phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 ở 159 tổ, chốt trên tuyến biên giới, được cấp uỷ, chính quyền, các ngành chức năng và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Anh Nguyễn Văn Có- Chốt trưởng chốt Thành Nam, xã Thành Long, huyện Châu Thành chia sẻ, hiện nay, chốt Thành Nam rất khang trang, nội vụ, vệ sinh nền nếp gọn gàng, khuôn viên xanh, sạch, đẹp, có phòng chỉ huy, phòng họp, phòng sinh hoạt, phòng ăn, ngủ, nhà bếp, các biển bảng, nội quy, quy định được thống nhất, có khu tăng gia sản xuất, đường nội bộ, tất cả được quy hoạch khoa học, hợp lý.

Ngoài ra, địa phương còn trang bị cơ sở vật chất, các phương tiện nghe nhìn như: tivi, dàn máy karaoke, trang bị tủ sách pháp luật có từ 100 đến 150 đầu sách để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hoá, tinh thần và học tập, nâng cao trình độ nhận thức trong thực hiện nhiệm vụ.

Vì vậy, hầu hết chiến sĩ dân quân đều phấn khởi nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, quốc phòng toàn dân nơi biên cương vững mạnh, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Hạt- Chủ tịch UBND xã Hoà Thạnh, huyện Châu Thành khẳng định: “Chốt dân quân trở thành điểm sáng về văn hoá, lao động sản xuất, góp phần gắn kết nhân dân trên địa bàn biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ dân quân luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân nơi biên giới vững mạnh, là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ và nhân dân”.

Đại tá Nguyễn Văn Tâm- Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: xây dựng chốt dân quân biên giới Tây Ninh là chủ trương đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với tư duy bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới.

Lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới huyện Châu Thành quán triệt nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đường mòn, lối mở.

Mở ra tiền đề cho một tương lai không xa với việc xây dựng và phát triển, hoàn thiện hơn nữa, chốt dân quân biên giới dựa trên nền tảng “thế trận lòng dân”, Tây Ninh sẽ tạo ra một thế hệ thường trực tại chỗ bảo vệ xóm làng, quê hương, bảo vệ bình yên biên giới trong tiến trình hội nhập, bởi vì thực tiễn “không có một lực lượng nào bảo vệ biên cương Tổ quốc hiệu quả nhất, kịp thời nhất bằng lực lượng dân quân trong thế trận nhân dân tại chỗ”.

Quang Huy