Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Trên địa bàn huyện Hoà Thành, tình trạng người dân lấn chiếm đường hẻm xây cất nhà ở xảy ra đã nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả. Hội đồng nhân dân huyện từ đầu nhiệm kỳ 2011-2016 đã yêu cầu UBND huyện chỉ đạo ngành chuyên môn tham mưu lập dự án phục hồi các con hẻm, nhưng đến nay vẫn chưa có động thái tích cực nào từ các cơ quan chuyên môn.

|
Không có khả năng tự di dời
Ở xã Long Thành Trung, xã vừa được công nhận xã nông thôn mới, cũng gặp “vấn nạn” người dân lấn chiếm các hẻm nhưng không chịu tự nguyện di dời, trả lại mặt bằng cho việc thi công nhựa hoá đường theo kế hoạch.
Ở con hẻm đối diện với văn phòng ấp Long Thành, nơi giáp ranh với ấp Long Thới, thuộc xã Long Thành Trung, từ trước năm 1975 có 8 hộ chiếm đất hẻm để ở, sau đó tự chuyển nhượng không hợp pháp cho nhau. Nhiều năm qua, UBND xã đã thông báo, vận động các hộ tự di dời, nhưng đến nay đã hết thời hạn cuối cùng theo thông báo của xã, 8 hộ trên vẫn chưa thực hiện.
Chúng tôi đã gặp gỡ từng hộ dân để tìm hiểu. Bà Trương Thị Dung (SN 1957), hiện sống bằng nghề mua bán bánh tráng trộn cho biết: “Gia đình tôi đã mấy đời rồi ở nhờ trên các lộ hẻm vì không có khả năng mua đất cất nhà ở. Tôi rất buồn và xấu hổ khi bị chính quyền nhiều lần nhắc nhở việc tự giải toả, nhưng cho đến bây giờ cũng chưa có điều kiện thoát khỏi cảnh này, đành kéo dài được ngày nào hay ngày ấy”.
Hộ chị Tuyền, thuộc diện hộ nghèo Trung ương, đã ly hôn, đang nuôi 2 con nhỏ học tiểu học cho biết, trước đây chị không may bị tai nạn lao động, máy ép gạch “ăn” mất một nửa cánh tay, không còn lao động được, hoàn cảnh đang vô cùng khó khăn, nên phải sống nhờ trên các lộ hẻm. Chị Tuyền cũng rất muốn tự di dời, nhưng lấy tiền đâu ra để thực hiện?
Hầu hết các hộ khác lấn chiếm con hẻm này đều nghèo, sống bằng nghề làm hồ, may vá, mua ve chai, bán vé số... thu nhập kém, không ổn định. Vì thế mà dù có muốn thực hiện theo chủ trương của chính quyền, nhưng tự sức mình họ không thể di dời đi nơi khác được. Nguyện vọng của họ là cơ quan Nhà nước, chính quyền xem còn đất công, chỗ “nào đó cũng được”, sắp xếp cho họ ở tạm, thực tế họ không có khả năng làm gì khác được.
Chính quyền cần hỗ trợ
Trước nguyện vọng của một số người dân lấn chiếm đường hẻm, UBND xã trả lời là không thể đáp ứng, vì xã không còn quỹ đất công nào. Do đó, các hộ lấn chiếm đường hẻm nên tự liên hệ với người thân trong họ hàng để được giúp đỡ.
Sự việc giải toả con hẻm ở xã Long Thành Trung lâm vào bế tắc. Đây là hậu quả của sự lỏng lẻo trong quá trình quản lý trước đây của chính quyền các cấp. Từ đó để người dân chiếm đất đường hẻm rồi ở đến ngày nay. Hiện nay, việc giải toả các hộ dân cư ngụ ở con hẻm nói trên là cần thiết, đúng với yêu cầu quản lý của cơ quan Nhà nước địa phương.
Vì thế, trước tiên các hộ dân nên cố gắng tự tìm cách di dời đi nơi khác ở. Về phía Nhà nước, cũng cần vận dụng các chủ trương, chính sách- kể cả việc vận động các nhà hảo tâm, các nhà từ thiện hỗ trợ để người dân thực hiện tốt việc di dời, sớm trả lại con đường để xây dựng, nâng cấp phục vụ phát triển giao thông nông thôn.
BẢO SƠN