BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: Nhân rộng giống lúa mới

Cập nhật ngày: 12/03/2012 - 05:12

Trình diễn giống lúa OM 5953 trên cánh đồng ấp Long Trung, xã Long Thành Trung

Nhằm tạo giống lúa có năng suất cao, chất lượng hạt gạo tốt cho bà con nông dân đưa vào sản xuất, ngày 10.3.2012, Công ty giống cây trồng miền Nam kết hợp với Trạm Khuyến nông huyện Hoà Thành tổ chức trình diễn nhân rộng giống lúa mới, thuộc loại lúa cao sản - ngắn ngày (OM 5953) tại ruộng nhà anh Hồ Văn Hương (ấp Long Trung, xã Long Thành Trung).

Qua trồng khảo nghiệm giống lúa trên ở vùng đất Sân Cu (xã Long Thành Bắc) có hiệu quả nên trong vụ Đông Xuân vừa qua, ông Hồ Văn Hương, cộng tác viên khuyến nông Hoà Thành được Công ty giống cây trồng miền Nam tiếp tục cung cấp 25kg giống OM 5953 để trồng khảo nghiệm trên vùng đất bị nhiễm phèn thuộc cánh đồng ấp Long Trung, xã Long Thành Trung. Nhận được giống mới, ông Hương tiến hành làm đất và gieo sạ trên 2,1 công đất của mình. Qua theo dõi sinh trưởng, ông Hương cho biết, giống lúa này phát triển rất tốt, nhẹ phân bón, chi phí đầu tư thấp. Đặc biệt là ông chỉ phun xịt 2 lần thuốc dưỡng cây, phòng chống sâu và bệnh lem lép hạt với chi phí chưa đến 2 triệu đồng nhưng năng suất đạt khá cao, ước thu hoạch trên 70 giạ lúa cho 2 công đất này. Với giá lúa hiện nay khoảng 4.500 kg, tính ra ông thu về khoảng 7 triệu đồng, trừ chi phí cũng còn lãi 5 triệu đồng.

Nhiều nông dân tham quan mô hình trình diễn đều cùng nhận xét là giống lúa này phát triển đều, thân cứng, ít đổ ngã, ít sâu bệnh, thích hợp với vùng đất phèn nơi đây. Tại buổi hội thảo, đại diện Công ty giống cây trồng miền Nam cho biết thêm một số đặc điểm sinh học của giống lúa này như thời gian sinh trưởng ngắn, khoảng 95 – 105 ngày tuỳ vùng đất, cây cao, thân cứng, ít đổ ngã, đẻ nhánh khoẻ, chịu đất phèn, đất mặn, chống chịu bệnh đạo ôn, rầy nâu, năng suất bình quân khoảng 7 – 8 tấn/ha. Ngoài ra, chất lượng gạo ngon, hạt dài, trong, không bạc bụng, cơm mềm và thơm nhẹ.

Long Thành Trung là một trong những xã điểm của tỉnh về xây dựng nông thôn mới, nên việc nhân rộng các loại giống lúa có chất lượng cao cũng nhằm giúp nông dân đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá, cạnh tranh với các loại lúa sẵn có trên thị trường hiện nay. 

Nguyễn An