Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Hội Cựu chiến binh Tây Ninh làm theo gương Bác
Thứ sáu: 19:04 ngày 06/06/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Điểm nổi bật trong học tập và làm theo Bác là hội viên, cựu chiến binh đã đoàn kết, luôn phát huy và giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, cải thiện đời sống, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục và bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Từ đó, các cấp Hội tập trung tuyên truyền, học tập, quán triệt những nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời cụ thể hoá việc làm theo Bác bằng những công trình, phần việc thiết thực, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, phù hợp với điều kiện thực tiễn nhiệm vụ chính trị của địa phương và từng đối tượng cán bộ, hội viên.

Học tập, làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị

Ngay từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, cán bộ, hội viên CCB toàn tỉnh đã nhiệt tình hưởng ứng, coi đây là dịp để tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao tính gương mẫu và đẩy mạnh sự lan toả trong quần chúng nhân dân hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Ðể Chỉ thị 05-CT/TW đi vào cuộc sống, Hội CCB tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa việc học tập làm theo Bác gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cuộc vận động và phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Nhờ vậy, mọi hoạt động công tác ở các cấp Hội ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng được nâng lên rõ rệt.

Ông Đỗ Văn Thu, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh chia sẻ: “Việc học và làm theo lời Bác đã khơi dậy được tình cảm đồng chí, ý thức tự lực, đoàn kết trong cán bộ, hội viên trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương”.

Hội CCB xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu trao nhà đại đoàn kết cho hội viên khó khăn.

Trong 10 năm qua, hội viên CCB luôn đoàn kết, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, đã có nhiều tổ chức Hội, hội viên CCB, mạnh thường quân, tự nguyện đóng góp nhiều việc làm thiết thực.

Thường trực Hội CCB tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” hằng năm gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Đồng thời, các cấp Hội tích cực phát hiện các mô hình tiêu biểu, xây dựng điển hình tiên tiến, để tuyên truyền, nhân rộng trong các cấp Hội. Trong đó chú trọng duy trì và thực hiện tốt các mô hình: “Chi hội CCB 4 không”, “Đoạn đường do Hội CCB tự quản xanh, sạch, đẹp và an toàn”, “CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” và mô hình “CCB phối hợp tham gia tuyên truyền bảo vệ cột mốc, đường biên giới”; kết hợp triển khai các kế hoạch thi đua làm theo lời Bác hằng năm đạt hiệu quả thiết thực, giúp cho mỗi cán bộ, hội viên CCB nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong mọi hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Hội.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Để (bìa trái) với mô hình trồng rừng tràm cho thu nhập ổn định.

Trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, có khoảng 17% cán bộ, hội viên CCB tham gia công tác giữ các chức vụ trong các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, ở địa phương. Hàng trăm hội viên CCB tham gia lực lượng tuần tra nhân dân; thường xuyên phối hợp cùng các cơ quan, đoàn thể tham gia hoà giải thành 84% mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân.

Bên cạnh đó, các hội viên CCB thực sự là những người xung phong, đi đầu, tự nguyện hiến trên 49.098m2 đất, trị giá khoảng 7,4 tỷ đồng, để xây dựng nông thôn mới và các công trình phúc lợi xã hội.

Trong 10 năm qua, các cấp Hội đã vận động hội viên, các mạnh thường quân quyên góp giúp đỡ hội viên CCB nghèo xây dựng mới và sửa chữa 727 căn nhà, trị giá 49,6 tỷ đồng. Toàn Hội duy trì 356 tổ vay vốn, dự nợ 578 tỷ đồng cho 15.300 hộ vay; góp vốn xoay vòng trên 21 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết 4.901 lượt hội viên, trị giá khoảng 1,9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các mô hình kinh tế do CCB làm chủ đều mang lại hiệu quả thiết thực, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động là hội viên CCB, con, em CCB và người lao động ở địa phương. Đến nay, Hội CCB toàn tỉnh có hàng trăm hội viên CCB vươn lên thoát nghèo.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” – Vươn lên làm giàu chính đáng

Trong năm tháng chiến tranh, những CCB đã cống hiến sức lực, tuổi trẻ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, nay trở về với cuộc sống đời thường, họ luôn giữ vững phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Dấu ấn rõ nét thể hiện bản lĩnh kiên cường và tinh thần quyết chiến, quyết thắng của CCB trên mặt trận mới là nỗ lực thực hiện phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi".

Nhiều hội viên CCB không cam chịu đói nghèo, mạnh dạn vay vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư phát triển kinh tế gia đình mang lại hiệu quả kinh tế cao, vươn lên làm giàu chính đáng, qua đó đóng góp nguồn lực cho công tác an sinh xã hội ở địa phương.

Tiêu biểu như hội viên Trần Nuôi (huyện Tân Châu), hiện là chủ của một trang trại 58 ha đất, trong đó có 35 ha trồng cao su, 15 ha mía, 8 ha mãng cầu. Mỗi năm trừ chi phí tất cả các loại còn lợi nhuận từ 1 tỷ đến 1,2 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 31 lao động trong vùng; thu nhập bình quân của một lao động từ 6-7 triệu đồng/tháng.

CCB Trần Quang Sáng là chủ công ty vật liệu xây dựng Lợi Thành Phát (thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu), ông thường xuyên tạo công ăn việc làm cho 5-7 hội viên CCB thị trấn, với mức thu nhập hàng tháng từ 6–9 triệu đồng.

Ngoài ra, còn có CCB Nguyễn Văn Để (huyện Tân Biên), ông đã khai hoang, canh tác với diện tích 30 ha đất, trong đó 10 ha trồng cây ăn trái, 20 ha trồng cây cao su đang vào mùa thu hoạch và một cửa hàng kinh doanh phân bón các loại. Hàng năm, thu nhập của gia đình trên 600 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 8 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mức thu nhập ổn định từ 8-9 triệu đồng/tháng và lao động thời vụ từ 10-15 người, mức thu nhập 200-250 ngàn/người/ngày…

Các CCB luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Đức tính cần cù, sáng tạo của người lính Cụ Hồ” không cam chịu cảnh đói nghèo “vượt khó đi lên”, biến những suy nghĩ, trăn trở của bản thân thành hiện thực, nhiều CCB quyết tâm bám đất phát triển kinh tế, xứng đáng là tấm gương vươn lên bằng chính nghị lực của bản thân để xây dựng gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, xứng đáng là người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình, tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, quyết tâm thoát nghèo, làm giàu chính đáng tại địa phương.

Nguyễn Văn Dũng – Ngọc Diêu

Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh