Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh 20-10-2024
0-10-2024
G7 lần đầu tiên tổ chức Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng do căng thẳng Trung Đông
Chủ nhật: 01:00 ngày 20/10/2024

Ngày 18/10, Bộ trưởng Crosetto cho biết ông yêu cầu tổ chức hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng G7 lần đầu tiên này do cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với nhiều cuộc xung đột.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu và người đồng cấp Guido Crosetto. (Nguồn: The Standard)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 19/10, Hội nghị bộ trưởng quốc phòng Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) lần đầu tiên đã khai mạc tại thành phố Naples, miền Nam Italy trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông và cuộc xung đột tại Ukraine vẫn đang tiếp diễn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto nhấn mạnh trong 1 ngày làm việc, các đại biểu sẽ dành nhiều không gian và thời gian để thảo luận về căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.

Ngoài ra, nội dung chương trình nghị sự còn bao gồm cuộc xung đột ở Ukraine, phát triển và an ninh ở châu Phi và tình hình ở châu Á-Thái Bình Dương.

Trước đó, ngày 18/10, Bộ trưởng Crosetto cho biết ông yêu cầu tổ chức hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng G7 lần đầu tiên này do cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với nhiều cuộc xung đột.

Sự kiện trên diễn ra 2 ngày sau khi Israel tuyên bố thủ lĩnh Yahya Sinwar của Phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza, người chỉ huy cuộc đột kích Israel vào ngày 7/10/2023, đã thiệt mạng.

Tiếp đó vào ngày 18/10, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã đến Liban, nơi Israel cũng đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu mà nước này cho là liên quan tới lực lượng Hezbollah tại đây.

Bà Meloni chỉ trích các cuộc tấn công của Israel vào Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) là "không thể chấp nhận được" sau khi UNIFIL cáo buộc các cuộc không kích của Israel đã khiến nhiều thành viên của lực lượng này bị thương./.

Các lãnh đạo G7 nhắc lại lời kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza, trả tự do vô điều kiện cho toàn bộ con tin đang bị giam giữ và mở rộng viện trợ vào vùng lãnh thổ của Palestine.

Nguồn TTXVN

Tin liên quan