Đọc báo in
Tải ứng dụng

Trên số báo in ra ngày 21.10.2024 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm: “Đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới” (Xem trang 2).

Sáng 20.10, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khoá XIII. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến gần 15.000 điểm cầu, tổng cộng hơn 1,2 triệu đảng viên tham dự.               

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm (ngoài cùng bên trái) cùng các nguyên lãnh đạo tỉnh dự hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khoá XIII tại điểm cầu Tây Ninh.

>> “Gỡ khó” cho ngành Y tế - Không chỉ “một ngày, một bữa”

Bài 1: Y tế Tây Ninh trước và trong đại dịch Covid-19 (Xem trang 7).

Nghị quyết 20 chỉ rõ 9 nhiệm vụ và giải pháp, tạo ra sự kỳ vọng lớn trong xã hội về nâng cao chất lượng y tế. Khẳng định Ðảng và Nhà nước ta luôn coi công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân là yếu tố hàng đầu của công tác an sinh xã hội, trực tiếp bảo vệ giống nòi, bảo đảm nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát (năm 2021-2022), tỉnh Tây Ninh đã dành nhiều nguồn lực cho công tác điều trị bệnh.

>> Nhà văn hoá Nguyễn Phú Trọng: Khát vọng lớn lao, lý tưởng cao cả

Bài 1: “Ðừng để sự tầm thường, dễ dãi ám ảnh mình” (Xem trang 11).

Cố Tổng Bí thư chỉ rõ, xã hội Việt Nam thời kỳ đổi mới, hội nhập sâu rộng đang diễn ra rất sôi động, nhanh chóng và xuất hiện nhiều vấn đề mới, khác nhiều so với trước đây trong chiến tranh và thời kỳ bao cấp.

Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Tạp chí Cộng sản, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức biên tập, xuất bản.

>> Triển vọng thêm giống mì mới kháng được bệnh khảm lá (Xem trang 4).

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Tây Ninh là tỉnh có điều kiện đất đai, khí hậu và nguồn nước tưới dồi dào nên thuận lợi phát triển các cây trồng, trong đó có cây khoai mì (sắn). Hiện diện tích trồng khoai mì hằng năm của tỉnh trên 62.000 ha, lớn thứ hai cả nước sau Gia Lai. Năng suất trung bình từ 33 - 35 tấn/ha (cao gấp 1,7 lần năng suất trung bình của cả nước), đứng đầu cả nước.

Ông Nguyễn Ðình Xuân- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thứ hai từ phải qua) khảo sát công tác thu hoạch mì tại Trung tâm Thực nghiệm nông nghiệp Tây Ninh.

>> Không để người dân mua phải hàng giả (Xem trang 8).

Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Ðiều này đã gây ra không ít khó khăn, thách thức cho các lực lượng chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát thị trường cũng như xử lý hành vi vi phạm.

Ðoàn giám sát của Ban Pháp chế HÐND tỉnh khảo sát thực tế tại một cửa hàng điện máy trên địa bàn thị xã Trảng Bàng.

>> Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID: Thuận lợi, nhanh chóng, tiết kiệm (Xem trang 10).

Việc cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID là một minh chứng cho sự quyết tâm, sáng tạo và hiệu quả của công tác cải cách hành chính hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

Việc triển khai cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID giúp tiết kiệm thời gian đi lại, công sức chờ đợi và chi phí cho người dân.

>> Nhen lửa” cho nghệ thuật Xoè Thái (Xem trang 9).

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hảo- cán bộ nghiên cứu Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam thuộc Bộ VH,TT&DL cho biết, người Thái có rất nhiều giá trị văn hoá cũng như văn hoá tâm linh thể hiện bản sắc dân tộc. Nghệ thuật Xoè là đặc trưng bản sắc dễ nhận diện nhất. Với người Thái, khi bản làng có khách quý đến chơi, họ sẽ tổ chức buổi Xoè để đón khách.

Biểu diễn Xoè Thái.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO