BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích quốc gia Căn cứ Đảng uỷ Dân-Chính-Đảng tại Trung ương Cục miền Nam 

Cập nhật ngày: 03/07/2022 - 06:08

BTNO - Sáng 2.7, tại di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam đã diễn ra Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP. Hồ Chí Minh và Khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo khu di tích quốc gia Căn cứ Đảng uỷ Dân-Chính-Đảng tại Trung ương Cục miền Nam.

Nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm cùng các đại biểu về dự lễ họp mặt. Ảnh: Huỳnh Nương

Tham dự lễ có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Văn Nên, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh; ông Huỳnh Tấn Việt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Phía tỉnh Tây Ninh có ông Nguyễn Thành Tâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh và huyện Tân Biên.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Lê Thị Hồng Nga - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối, phụ trách Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP. Hồ Chí Minh cho biết, Đảng bộ Khối được thành lập vào ngày 3.7.2007 trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ khối cơ quan Đảng - Đoàn thể thành phố và Đảng bộ khối chính quyền thành phố - là đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp. Những ngày đầu mới thành lập, Đảng bộ khối có 72 đảng bộ, chi bộ cơ sở và 5.900 đảng viên trong tổng số 22.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng trao tặng tỉnh Tây Ninh kinh phí xây dựng 1 tuyến đường giao thông và hệ thống lọc nước, tổng kinh phí 200 triệu đồng. Ảnh: Huỳnh Nương

Đến nay, Đảng bộ khối có 77 cơ sở Đảng, với gần 10.000 đảng viên, trong tổng số 61.377 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đảng bộ có nhiều loại hình tổ chức đảng. Đảng viên của đảng bộ là những cán bộ, công chức, viên chức công tác trong các cơ quan thành phố, có trình độ cao về chính trị và chuyên môn, hai phần ba cán bộ chủ chốt của Thành phố sinh hoạt trong Đảng bộ.

Bà Lê Thị Hồng Nga nhấn mạnh, với những nỗ lực và động lực đó, trong suốt 15 năm hình thành, phát triển, Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh đã từng bước đổi mới, hoàn thiện nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng uỷ Khối, cấp uỷ cơ sở, các đoàn thể khối, thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp và đạt được kết quả quan trọng, đáng khích lệ trên tất cả các mặt công tác.

Trong 15 năm qua, Đảng bộ khối đã phát triển 6.377 đảng viên mới; tuyên dương 962 tập thể, 1.319 cá nhân học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và điển hình Dân vận khéo. Bên cạnh đó, Đảng bộ khối còn thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, thực hiện nhiều công trình biên giới, biển đảo quê hương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết và Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thắp hương tại bia tưởng niệm.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP. Hồ Chí Minh khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích Căn cứ Đảng uỷ Dân - Chính - Đảng Trung ương cục miền Nam.

Ngoài ra, Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng cũng trao tặng 500 triệu đồng kinh phí xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại tỉnh Tây Ninh; trao tặng 1 tuyến đường giao thông nông thôn tại ấp Tân Hoà, xã Tân Lập, huyện Tân Biên với kinh phí 120 triệu đồng; tặng 1 hệ thống lọc nước RO công suất 300 lít/giờ trị giá 80 triệu đồng cho cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Khu di tích Căn cứ Đảng uỷ Dân - Chính - Đảng Trung ương Cục Miền Nam.

Đức An