Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Đoàn đại biểu gồm giáo sư và đông đảo sinh viên Mỹ do giáo sư, tiến sĩ Thomas N. Gardner - Chủ tịch lâm thời Khoa thông tin Trường đại học Westfield (Mỹ) làm Trưởng đoàn, lần đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ngày 11.6, tại Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam Nguyễn Thị Bình đã tiếp Đoàn đại biểu gồm giáo sư và đông đảo sinh viên Mỹ do giáo sư, tiến sĩ Thomas N. Gardner - Chủ tịch lâm thời Khoa thông tin Trường đại học Westfield (Mỹ) làm Trưởng đoàn, lần đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tại buổi tiếp, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam Nguyễn Thị Bình hoan nghênh chuyến thăm tìm hiểu đất nước, con người Việt Nam của Đoàn; đồng thời bày tỏ sự cảm động khi gặp lại giáo sư Thomas N. Gardner, người đã cùng tham gia Hội nghị Bratislava tại Pra-ha (Tiệp Khắc cũ) năm 1967; điểm lại các phong trào quốc tế ủng hộ Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình khẳng định: Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn những người bạn quốc tế, trong đó có nhân dân Mỹ đã tham gia phong trào phản chiến, ủng hộ hoà bình cho Việt Nam.
![]() |
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton trong chuyến thăm Hà Nội trước đây. Ảnh AFP |
Chia sẻ về những nỗ lực hàn gắn hậu quả chiến tranh trong 40 năm qua, nhất là những ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin trên đất đai và đối với con người hiện nay, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình bày tỏ mong muốn các giáo sư và sinh viên Mỹ qua chuyến tham quan sẽ hiểu hơn về lịch sử, đất nước, con người Việt Nam cũng như tình cảm hữu nghị, mến khách, tinh thần yêu chuộng hoà bình, độc lập tự do của dân tộc Việt Nam; tiếp tục quan tâm, nhất là trong lĩnh vực nhân đạo, giúp Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh.
Thay mặt các thành viên trong Đoàn, giáo sư Thomas N. Gardner đã chia sẻ kỷ niệm những ngày đầu xây dựng và mở rộng phong trào sinh viên Mỹ phản đối chiến tranh Việt Nam; những kỷ niệm tại Hội nghị kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam ở Bratislava cách đây 46 năm.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và giáo sư Thomas N. Gardner cùng cho rằng, chuyến thăm của Đoàn lần này là dịp tốt để thế hệ trẻ, sinh viên Mỹ trao đổi, tìm hiểu về lịch sử, đất nước con người Việt Nam; là dịp để các đại biểu chứng kiến những đổi thay của Việt Nam cũng như công tác giải quyết hậu quả chiến tranh.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần này, Đoàn giáo sư và sinh viên Mỹ đã tới thăm Làng Hữu nghị Việt Nam tại Vân Canh - Hoài Đức - Hà Nội.
(Theo cpv.org.vn)