Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một trong những chức năng, nhiệm vụ của Hội Luật gia. Từ khi thành lập đến nay, Hội Luật gia tỉnh đã từng bước thực hiện tốt công tác này. Đặc biệt là từ khi Trung tâm Tư vấn pháp luật trực thuộc Hội đi vào hoạt động ổn định thì công tác tuyên truyền PBGDPL lại càng hiệu quả hơn.

Năm 1996, khi mới thành lập, Hội Luật gia có 5 tổ chức hội với 100 hội viên, chủ yếu từ các cơ quan nội chính và cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, cấp xã có 33 chi hội, cấp huyện có 9/9 hội, với tổng số 1.303 hội viên.
Một buổi trợ giúp pháp lý lưu động tại xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu. Ảnh minh hoạ |
Phần lớn hội viên làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị- xã hội, có trình độ pháp luật nhất định, do vậy rất thuận lợi cho việc thực hiện tuyên truyền PBGDPL đến người dân. Nhận thức rõ những ưu thế đó, Hội Luật gia đã có nhiều biện pháp, cách làm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật.
Qua 3 năm (2012-2015), các cấp Hội trong tỉnh đã tuyên truyền pháp luật được 19.443 cuộc với 882.697 lượt người tham dự; tuyên tuyền việc xây dựng nông thôn mới 296 cuộc với 17.665 lượt người tham dự.
Dựa trên đặc thù của ngành, các chi hội đã gắn công tác Hội với công tác chuyên môn. Cụ thể, thông qua xét xử 1.351 vụ án, có 198 vụ xét xử lưu động, các hội viên ở Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đã tuyên truyền pháp luật cho hàng ngàn lượt người dự; hội viên viết 265 bài trên báo góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung hiến pháp, giới thiệu luật mới, câu chuyện pháp luật...
Ngoài ra, hội còn tuyên truyền pháp luật thông qua hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, do Trung tâm Tư vấn pháp luật thực hiện. Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã tư vấn và trợ giúp pháp lý cho trên 5.000 vụ, việc cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
Nhiều hình thức được tổ chức thực hiện rất sinh động như: tư vấn trực tiếp tại Toà soạn Báo Tây Ninh, tư vấn qua tổng đài 1080, tư vấn lưu động, và đặc biệt là tư vấn cho phạm nhân sắp mãn hạn tù tái hoà nhập cộng đồng.
Chi hội Luật gia ở cơ sở cũng đã tham gia hoà giải thành 3.013/3.933 đơn, tham gia giải quyết 17 vụ tranh chấp, 1.768 đơn, góp phần giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân, đem lại ổn định an ninh trật tự ở khu dân cư.
Để tổ chức hội ngày càng vững mạnh, phát huy kết quả công tác tuyên truyền pháp luật, thời gian tới, cùng với tiếp tục củng cố tổ chức hội, kiện toàn ban chấp hành các chi hội, Hội Luật gia tỉnh rất mong các cấp quan tâm tạo điều kiện hơn nữa về kinh phí hoạt động.
Trần Thành