BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ: Thăm, chúc tết và kiểm tra công tác trực bảo đảm tết nguyên đán tại thị xã Trảng Bàng 

Cập nhật ngày: 22/01/2023 - 23:45

BTNO - Chiều 21.1.2023, ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh đến thăm, chúc tết Ban Thường vụ Thị uỷ Trảng Bàng và kiểm tra công tác trực bào đảm Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại Thị xã.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái chúc Tết Ban Thường vụ Thị uỷ Trảng Bàng.

Báo cáo về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán năm 2023, ông Võ Văn Dũng- Bí thư Thị uỷ Trảng Bàng cho biết, đến nay, công tác chăm lo, chuẩn bị tết cho nhân dân được Thị xã thực hiện tốt theo chủ trương mọi người, mọi nhà được vui xuân đón tết.

Từ các nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh và thị xã, Trảng Bàng đã tổ chức trao tặng hơn 23.200 suất quà và tổ chức họp mặt hơn 9.000 đối tượng chính sách, người có công với tổng chi phí hơn 9,6 tỷ đồng; cấp tiền tết cho 353 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ không có khả năng thoát nghèo, hộ cận nghèo hơn 260 triệu đồng; trao tặng 436 phần quà cho các đối tượng bảo trợ xã hội, tổng trị giá 243 triệu đồng; tổ chức thăm, mừng thọ, tặng 143 phần quà cho người cao tuổi, trị giá hơn 150 triệu đồng.

Để người dân được đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Thị uỷ, UBND Thị xã lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm giao thông đi lại an toàn và thông tin liên lạc trong dịp tết; tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức người dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới, trong nội địa trước, trong Tết Nguyên đán năm 2023 được giữ vững và ổn định.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái ghi nhận và chúc mừng những thành tựu mà Thị xã đạt được trong năm 2022, đồng thời mong muốn Thường trực, Ban Thường vụ Thị uỷ Trảng Bàng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Trảng Bàng hai lần anh hùng, phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, tiếp tục giữ vững đoàn kết thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Việt Khánh