Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an huyện Tân Biên:

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khu vực biên giới 

Cập nhật ngày: 16/08/2020 - 10:35

BTNO - Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Công an huyện Tân Biên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa phòng chống dịch bệnh.

Công an huyện Tân Biên tiếp nhận 1000 khẩu trang y tế do Tiệm vàng Ba Hên trao tặng.

Thượng tá Trần Kim Kiên- Phó trưởng Công an huyện cho biết, ngay từ đầu mùa dịch, Công an huyện đã đẩy mạnh các mặt công tác, kịp thời tham mưu UBND huyện đề ra nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đảm bảo ANTT, đồng thời phối hợp với các lực lượng vũ trang trú đóng trên địa bàn triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ an ninh khu vực biên giới, tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, chốt chặn, bảo vệ tuyệt đối an toàn tuyến biên giới huyện, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh, phòng chống dịch bệnh Covid-19, không để lây lan qua biên giới.

Với phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà”, công tác quản lý cư trú, nắm người, nắm hộ để theo dõi, kiểm soát, rà soát đối tượng, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh được Công an huyện tập trung triển khai quyết liệt.

Theo Thượng tá Trần Kim Kiên, đơn vị đến từng hộ người Campuchia gốc Việt sinh sống trên địa bàn cho làm cam kết, tác động người thân sinh sống ở Campuchia không về Việt Nam, nếu có về thì phải báo ngay cho cơ quan Công an để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện phối hợp các cơ sở Đoàn, Hội trong ngoài huyện phát khẩu trang y tế, xà phòng diệt khuẩn, hướng dẫn người dân khai báo sức khỏe và thực hiện các biện pháp tự cách ly tại gia đình, hạn chế tối đa nguy cơ mắc bệnh hoặc lây lan trong cộng đồng.

Công an huyện bố trí lực lượng, tổ chức chốt chặn, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 25 điểm chốt dọc tuyên biên giới; Đảm bảo an ninh trật tự tại 3 điểm cách ly tập trung, với 343 trường hợp nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Đồng thời, phối hợp Trung tâm y tế huyện xác minh nhân thân, lai lịch của các trường hợp đang cách ly nhưng không có giấy tờ tuỳ thân. Qua đó phát hiện một trường hợp là đối tượng truy tìm của Công an tỉnh Bến Tre và bàn giao sau khi kết thúc cách ly.

Công an huyện còn phối hợp Đồn Biên phòng Tân Bình bắt, xử lý 1 vụ, 2 đối tượng buôn lậu 527.500 khẩu trang y tế. Công an huyện khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng, chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền; phát hiện, bắt 1 vụ, 1 đối tượng có hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm để mua gom hàng hoá, trình UBND huyện ban hành quyết định xử phạt hành chính 17,5 triệu đồng, tịch thu tang vật trị giá 135,5 triệu đồng.

Công an huyện Tân Biên xử lý một trường hợp thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên MXH. Ảnh: Đức Thịnh

Bên cạnh đó, Công an huyện còn làm tốt công tác nắm tình hình, dư luận quần chúng trên địa bàn, thông tin trên không gian mạng kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh làm hoang mang dư luận xã hội, gây phức tạp về an ninh trật tự. Công an huyện Tân Biên đã phát hiện và xử phạt hành chính 3 trường hợp (10 triệu đồng/trường hợp) vì thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội, đồng thời cho làm cam kết không tái phạm.

Tuy nhiên, công tác bảo đảm an ninh trật tự thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào thời điểm diễn ra dịch bệnh. Thượng tá Trần Trung Kiên nhìn nhận, một phần nhận thức của không ít người dân còn hạn chế trong phòng ngừa dịch bệnh, công tác tuyên truyền còn chưa thật sự đến từng người dân.

Vẫn còn tình trạng người dân từ nước ngoài về nhưng lực lượng chức năng chưa phát hiện kịp thời. Công tác phối hợp giữa các lực lượng trong công tác tiếp nhận, thực hiện cách ly chưa thật sự nhịp nhàng, chưa đảm bảo an toàn, còn để cho người thực hiện cách ly bỏ trốn khỏi khu vực cách ly.

Để khắc phục, ngành phải huy động lực lượng Công an, quân sự, Biên phòng, dân quân, tuần tra nhân dân tiến hành truy bắt. “Tất cả đều nhờ vào sự đồng tình ủng hộ của người dân. Các trường hợp trốn cách ly được người dân cảnh giác cao độ, phát hiện và bắt giữ, giao cho lực lượng Công an. Ngoài ra, Công an huyện còn tiếp nhận hàng ngàn khẩu trang y tế, vật tư y tế từ các cá nhân, doanh nghiệp trao tặng để lực lượng làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh”- Thượng tá Kiên cho biết.

Thượng tá Trần Kim Kiên cho biết thêm, hiện nay, tình hình dịch bệnh đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Trung và một số tỉnh lân cận, cả nước vẫn đang tập trung khoanh vùng, dập dịch và phòng, chống dịch lây nhiễm trong cộng đồng.

Trước tình hình đó, Công an huyện luôn sẵn sàng lực lượng cùng các ngành tiên phòng, đi đầu trong công tác phòng chống dịch và triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc bảo vệ an ninh biên giới, đặc biệt là nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay.

Tâm Giang