Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lực lượng vũ trang tỉnh:

Tích cực tăng gia sản xuất 

Cập nhật ngày: 15/02/2020 - 10:59

BTN - Kết quả tăng gia sản xuất kinh doanh năm sau cao hơn năm trước đạt từ 103% - 110% so với kế hoạch năm. Song song công tác tăng gia sản xuất, các nhiệm vụ vệ sinh phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ bộ đội được chú trọng.

CBCS Đại đội Bộ binh 105 (Ban CHQS Tân Biên) chăm sóc vườn rau.

Doanh trại của Đại đội Bộ binh 105 (Ban CHQS huyện Tân Biên) ở khu vực có địa hình đồi dốc, đất pha cát, nghèo dinh dưỡng và dễ bị rửa trôi. Điều kiện tự nhiên không mấy thuận lợi nhưng với ý chí tự lực, sáng tạo của bộ đội, vườn rau tăng gia của đơn vị duy trì đa dạng các loại rau xanh, cung cấp đủ 100% lượng rau cho bộ đội, chuồng trại chăn nuôi hàng trăm con heo, bò, gà.

Thượng uý Nguyễn Duy Khánh - Chính trị viên Đại đội Bộ binh 105 cho biết: “Để cải tạo đất trồng rau, CBCS ở đây đã mất rất nhiều thời gian, công sức. Chúng tôi chủ yếu sử dụng phân bò, heo ủ hoai mục và phân hữu cơ vi sinh chứ tuyệt đối không sử dụng phân bón hoá học, thuốc trừ sâu. Hằng ngày, đơn vị đều phân công cán bộ chiến sĩ (CBCS) tưới nước, chăm sóc vườn rau, bảo đảm nguồn rau xanh, sạch, đưa vào bữa ăn hằng ngày của bộ đội”.

Hiện nay, Đại đội Bộ binh 105 đang trồng rau trong hai nhà lưới với tổng diện tích khoảng 250m2. Nhờ có nhà lưới, năng suất, chất lượng rau xanh nâng lên, bộ đội trồng được đa dạng các loại rau theo mùa như cải thìa, cải ngọt, tần ô, mồng tơi, muống, các loại rau gia vị…

Ngoài nhà lưới, đơn vị còn có hệ thống giàn trồng mướp, bầu, bí, khổ qua… theo kế hoạch tăng gia sản xuất hằng tháng, hằng quý của đơn vị. Đối với chăn nuôi sau Tết Nguyên đán, Đại đội Bộ binh 105 duy trì đàn bò 7 con, hơn 50 con heo, gần 100 con gà. Đặc biệt là đợt dịch tả heo Châu Phi cuối năm 2019, đàn heo của Đại đội Bộ binh 105 không bị ảnh hưởng và tăng đàn bình thường.

Thượng uý Nguyễn Duy Khánh cho biết thêm, nhờ doanh trại đơn vị nằm độc lập trên đồi, cách xa khu dân cư và thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo trong chăm sóc, phòng chống dịch tả heo, nên đàn heo của đơn vị không bị ảnh hưởng bởi dịch. Đàn heo rừng lai được nuôi bằng sản phẩm tăng gia và tận dụng thức ăn dư của bộ đội, không gian nuôi rộng rãi, heo được vận động nên sức đề kháng tốt. 

Từ những cách làm trên, hằng năm, việc tăng gia sản xuất của Đại đội Bộ binh 105 luôn quan tâm. Riêng năm 2019, từ nguồn tăng gia sản xuất, đưa vào ăn thêm cho bộ đội 6.000 đồng/ngày. Thực hiện kế hoạch tăng gia năm 2020, Chi bộ Đại đội BB105 đã ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo tăng gia sản xuất của đơn vị, với chỉ tiêu phấn đấu tiếp tục đưa vào ăn thêm đạt 6.000 đồng/người/ngày, trong đó rau xanh bảo đảm tự túc 100%.

Còn tại Ban CHQS phường Ninh Thạnh (TP. Tây Ninh), bên cạnh khu tăng gia sản xuất rau xanh theo phương pháp trồng trên đất truyền thống, cuối năm 2019, CBCS ở đây vừa mới được đầu tư trang bị hệ thống trồng rau thuỷ canh kết hợp nuôi cá sạch - aquaponics. Đây là mô hình do Phòng Kinh tế TP. Tây Ninh phối hợp Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức triển khai cho lực lượng dân quân tự vệ một số phường, xã trên địa bàn Thành phố.

Theo các chiến sĩ dân quân thường trực phường Ninh Thạnh, trong mô hình này, cá và rau được nuôi trồng trong hệ thống tuần hoàn: cá ăn thức ăn, thải ra môi trường, vi khuẩn nitrite/nitrate hoá sẽ chuyển hoá chất thải từ bể nuôi cá sang dạng dinh dưỡng hữu cơ phù hợp cho cây trồng phát triển. Còn nước thì được lọc sạch bởi cây trồng và cung cấp ngược lại cho bể cá. Việc chăm sóc cá và rau theo mô hình aquaponics tương đối đơn giản, không tốn nhiều công sức, thân thiện với môi trường vì tuyệt đối không sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu hoá học, bảo đảm có rau xanh và cá sạch đưa vào bữa ăn của CBCS dân quân.

Tăng gia sản xuất là nhiệm vụ bắt buộc, thường xuyên của các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) nhằm bảo đảm đời sống cho bộ đội, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh. Bằng nguồn kinh phí trên cấp, địa phương hỗ trợ và nguồn quỹ vốn của đơn vị, các đơn vị trong LLVT tỉnh đã xây dựng hệ thống chuồng trại, nhà lưới kiên cố, một số đơn vị còn có hệ thống tưới tự động, ứng dụng khoa học kỹ thuật để tăng gia sản xuất một cách bài bản. Nhờ đó, hiệu quả tăng gia được nâng lên đáng kể, nhất là luôn bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo đánh giá chung của Bộ CHQS tỉnh, thời gian qua, thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng đã phát huy tốt ý thức tự lực, tự cường, tạo sự chuyển biến vững chắc trong sản xuất và làm kinh tế.

Cấp uỷ, chỉ huy các cấp khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, bảo đảm 100% cơ quan, đơn vị, địa phương và 88,4% ban CHQS các xã, phường, thị trấn có đất sản xuất tập trung. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện “Chương trình hỗ trợ kinh phí tăng gia sản xuất cho các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh và BB5 giai đoạn 2016-2020” đạt hiệu quả thiết thực.

Kết quả tăng gia sản xuất kinh doanh năm sau cao hơn năm trước đạt từ 103% - 110% so với kế hoạch năm. Song song công tác tăng gia sản xuất, các nhiệm vụ vệ sinh phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ bộ đội được chú trọng. Qua đó, góp phần bảo đảm cho bộ đội luôn được “Ăn ngon, mặc đẹp, ngủ ấm, uống sạch”, thường xuyên duy trì quân số khoẻ đạt 99% trở lên.

Phương Thuý