Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cho rằng, dự án này nhằm giúp giải quyết một phần hậu quả của quá khứ đau buồn giữa hai nước.

Sáng 8.5, các chuyên gia Việt Nam và Hoa Kỳ đã xem xét lần đầu thiết kế kỹ thuật công nghệ khử hấp thu nhiệt được đề xuất để xử lý chất da cam/dioxin tại sân bay Đà Nẵng.
Đây là công nghệ tiên tiến và hiện đại, đảm bảo tính hiệu quả cho các vùng đất bị nhiễm dioxin, đồng thời an toàn cao cho những người trực tiếp xử lý tại hiện trường cũng như khu vực xung quanh. Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cho rằng, dự án này nhằm giúp giải quyết một phần hậu quả của quá khứ đau buồn giữa hai nước.
![]() |
Xử lý đất nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Báo Nhân dân |
Theo thông tin từ các quan chức USAID, công nghệ xử lý dioxin được sử dụng tại sân bay Đà Nẵng đã được kiểm nghiệm trên toàn thế giới, được chứng minh là an toàn và có hiệu quả trong việc xử lý ô nhiễm đất, được sử dụng ở Mỹ và một số căn cứ quân sự ở các nước. Điều này đảm bảo chắc chắn sẽ hiệu quả và thành công ở Đà Nẵng.
Hiện hàm lượng trung bình của dioxin do quân đội Mỹ rải xuống sân bay Đà Nẵng vẫn còn cao gấp 35 lần cho phép. Ông Donald Steinberg, Phó giám đốc toàn cầu USAID cho biết, phía Mỹ cam kết thực hiện triệt để dự án này để làm sạch sân bay Đà Nẵng.
Tháng 7 tới, Chính phủ Việt Nam, Bộ Quốc phòng Việt Nam và USAID sẽ tổ chức một cuộc hội thảo tiếp theo và phần thiết kế này sẽ hoàn thành vào tháng 8.2012. Dự kiến, chi phí việc thực hiện dự án làm sạch dioxin tại sân bay Đà Nẵng là khoảng 43 triệu USD.
Phía Mỹ cũng cho biết, về việc xử lý dioxin tại sân bay Biên Hoà và sân bay Phù Cát, hai bên sẽ có thể bàn bạc và đi đến quyết định song phương mới trong việc tiếp tục hỗ trợ dự án xử lý môi trường tại những sân bay này.
Theo VOV