Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Giá điện tăng đột ngột, doanh nghiệp lo
Thứ hai: 11:58 ngày 09/03/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Theo nhận định của Bộ Công thương, việc tăng 7,5% giá điện bắt đầu áp dụng từ ngày 16-3 không tác động nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; mức tăng cũng chỉ tác động đến giá thành sản xuất của doanh nghiệp từ 0,2 - 0,8%.

Tuy nhiên, theo nhiều doanh nghiệp, không thể chỉ tính đến yếu tố tác động nội tại hoạt động sử dụng điện và sản xuất của từng doanh nghiệp mà phải cộng thêm mức chi phí tăng của hàng loạt nguồn nguyên vật liệu cung cấp cho hoạt động sản xuất.

Doanh nghiệp đã chốt giá đơn hàng

Những ngành được đánh giá là chịu nhiều tác động nhất là ngành thép, xi măng, giấy và doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu. Phân tích từ Hiệp hội doanh nghiệp sản xuất thép cho thấy, tùy vào công nghệ hồ quang hay cảm ứng, để sản xuất mỗi tấn phôi thép trung bình tiêu hao khoảng từ 400kWh - 600kWh điện, chiếm khoảng 7% trong cấu thành giá sản xuất phôi thép. Mỗi tấn thép sản xuất cần khoảng 70% - 80% phôi thép. Do vậy, việc tăng giá điện sẽ tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất và thép sẽ phải tăng giá nhẹ trong thời gian tới. 
 
Tuy doanh nghiệp không chịu những tác động trực tiếp từ việc tăng giá điện, nhưng ông Lê Quang Hùng, Tổng giám đốc Công ty CPSX thương mại May Sài Gòn cho rằng, không thể tính nội tại hoạt động sản xuất của công ty sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, mà cần phải tính toán tổng hợp dựa trên tăng chi phí giá điện và chi phí nguyên vật liệu đầu vào. Đơn cử, những nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu cho hoạt động sản xuất may như dệt, nhuộm, sợi… đang sử dụng năng lượng điện nhiều. Việc tăng giá điện khiến chi phí sản xuất tăng, kéo theo sản phẩm cuối cùng cũng sẽ tăng. Trong khi đó, sức mua trên thị trường hiện đang giảm mạnh nên doanh nghiệp sẽ phải chịu những tác động kép nhất định. 
 
Ông Nguyễn Đình Đông, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp Cao su miền Nam (Casumina) phân tích, đơn hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp đều đã được chốt vào cuối năm 2014 và đầu năm 2015, nên không thể tăng giá ngay. Còn đối với những nhà cung ứng nguyên vật liệu thì sẽ rất khó xoay xở khi giá điện đột nhiên tăng nhưng họ lại không thể tăng giá thành cung ứng nguyên vật liệu cho các doanh nghiệp sản xuất.
 
images545933-h11b.jpg
Doanh nghiệp sản xuất thép chịu nhiều ảnh hưởng khi giá điện tăng. Ảnh: CAO THĂNG
 
Cần có lộ trình
 
Ông Trần Anh Hào, Trưởng phòng Công nghiệp, Sở Công thương TPHCM lại cho rằng mức tác động việc tăng giá điện còn phụ thuộc vào trình độ công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp. Trên thực tế, trình độ công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp nước ta còn thấp.
 
Điều tra từ Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cho thấy, chỉ có 1% doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn thành phố có trình độ công nghệ sản xuất hiện đại; hơn 50% doanh nghiệp có công nghệ sản xuất trung bình; còn lại là lạc hậu và rất lạc hậu. Đây là yếu tố chính khiến cho doanh nghiệp bị giảm sức cạnh tranh trên thị trường. Việc tăng giá điện cũng là động thái cần thiết để các doanh nghiệp phải nỗ lực hơn nữa trong việc đổi mới, cải tạo công nghệ sản xuất.
 
Thế nhưng, để hạn chế tối đa những tác động từ việc tăng giá điện đến hoạt động sản xuất, nhất là những ngành sử dụng nhiều năng lượng như sắt, thép, xi măng thì cần áp dụng chính sách giá linh hoạt. Theo đó, những thời điểm căng thẳng nguồn cung như vào mùa khô thì giá tính điện cao hơn những thời điểm thấp điểm vào mùa mưa. Như vậy, doanh nghiệp sẽ có kế hoạch sản xuất phù hợp hơn. 
 
Ông Võ Trí Thành, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương nhấn mạnh thêm, không doanh nghiệp hay người tiêu dùng nào muốn tăng giá điện vì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và tiêu dùng, tuy nhiên, nhìn tổng thể thì việc vận hành giá điện theo thị trường là cần thiết.
 
Không thể bán giá điện với giá thấp hơn giá sản xuất. Trên thực tế, hiện sản xuất điện từ thủy điện của nước ta đã không còn có thể khai thác thêm. Về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung cấp điện. Bắt buộc nhà nước phải tính đến phát triển nhiệt điện.
 
Nhiều năm nay, việc kêu gọi đầu tư vào nhiệt điện đã được đẩy mạnh nhưng chưa thực sự hiệu quả vì các nhà đầu tư cho rằng giá thu mua điện từ nhà máy nhiệt điện của nước ta còn rất thấp, không hấp dẫn. Thời điểm này, Chính phủ tăng giá điện là khá hợp lý khi giá xăng dầu trên thế giới đang giảm, ít gây nên biến động lớn trên thị trường, lại có thể đẩy mạnh thu hút đầu tư cho nhiệt điện.
 
Tuy nhiên, một vấn đề nhà cung ứng điện chưa đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng điện là sự minh bạch trong cách tính giá và cấu trúc thị trường ngành điện. Nếu đơn thuần tăng giá điện vì giá sản xuất cao hơn giá thành bán ra thì hoàn toàn có thể chấp nhận được.
 
Thế nhưng, hiện giá điện được tính dựa trên một phần hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý của ngành điện chưa hiệu quả, năng suất kém. Điều đó gây bất công cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng khác vì đây là hàng hoá độc quyền. Ngoài ra, việc tăng giá điện cần phải có những lộ trình được công khai để doanh nghiệp chủ động điều tiết hoạt động sản xuất cũng như gia giảm thêm yếu tố rủi ro trong những hợp đồng ký kết.
 
Nguồn sggp.org.vn
Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục