Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Băng “Mèo Sữa” có cả nam lẫn nữ, tuổi từ 15 đến 20 tuổi, đa số là những thanh niên bỏ học, lười lao động, sống lang thang, thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình, thường tụ tập nhau ăn chơi, gây gổ, đánh lộn.
Khoảng 15 giờ ngày 22.2.2010 có bốn người bạn là sinh viên, công nhân đi học, đi làm ở thành phố HCM về quê nghỉ Tết đến uống cà phê ở quán Hương Dừa ấp Hội Tân, xã Tân Hội, Tân Châu. Trong đó có ba người thường trú ấp Hội Tân, xã Tân Hội là Nguyễn Văn Hoá (SN 1993), Tô Thanh Lộc (SN 1989), Nguyễn Minh Thơi (SN 1991) và Tạ Minh Tú (SN 1990) thường trú ấp Đông Tiến, xã Tân Đông.
Dây xích sắt và con dao Thái- hung khí đánh chém người của băng “Mèo Sữa” bị công an thu giữ |
Bốn người đang uống cà phê, tâm sự bỗng có người gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Hoá nói rằng thông qua bạn gái của Hoá mới biết số điện thoại để gọi. Anh ta tự giới thiệu tên là Sang ở xã Tân Đông, thay mặt băng “Mèo Sữa” gọi điện thoại để “cảnh cáo” Hoá. Hoá hoàn toàn không biết tên Sang và băng “Mèo Sữa”, nhưng cảm thấy cú điện thoại xúc phạm mình nên Hoá tức giận chửi lại Sang trên điện thoại rồi cúp máy. Một lúc sau có một nhóm 7 thanh niên đem theo hung khí là xích sắt, dao Thái kéo tới quán Hương Dừa. Đây là chính là băng nhóm tự xưng là “Mèo Sữa” gồm các tên Nguyễn Phước Sang (SN 1991), Trương Tấn Hiệp (SN 1994), Trương Mạnh Cường (SN 1994), Thân Thành Tiến (SN 1995), Tô Thanh Tuấn (SN 1990), Ninh Văn Phước (SN 1992) và một tên thường gọi là Quẹo, tất cả đều thường trú ở ấp Đông Tiến, xã Tân Đông. Nhóm người này vào quán cà phê hỏi tìm người tên là Hoá, sau đó kêu cả nhóm Hoá ra ngoài cửa quán nói chuyện. Vừa ra khỏi quán, băng “Mèo Sữa” lập tức xông vào đánh bốn thanh niên xã Tân Hội. Tên Nguyễn Phước Sang vung dao chém loạn xạ, tên Quẹo vung xích sắt đánh tới tấp, còn những tên khác cầm đá và mũ bảo hiểm xông vào đánh. Bị đánh bất ngờ, nhóm Hoá, Lộc, Thơi, Tú hoảng sợ bỏ chạy. Tên Nguyễn Phước Sang cầm dao đuổi theo chém Tô Thành Lộc vào cánh tay, phải đưa đi Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cứu chữa. Còn Hoá, Thơi và Tú đều bị chấn thương nhưng đã chạy thoát được.
Sau khi hành hung, tên Quẹo vứt xích sắt vào quán cà phê, tên Sang ra tới cầu Đại Thắng vứt con dao xuống suối rồi cả bọn kéo nhau chạy về hướng xã Tân Đông. Một số người dân chứng kiến sự việc bất bình với hành động hung hãn của bọn côn đồ, đã gọi điện báo cơ quan công an. Công an xã Tân Hội đã đến quán Hương Dừa điều tra, lập biên bản. Sau khi đánh lộn và gây rối ANTT, bảy tên trong băng “Mèo Sữa” đã bỏ trốn. Qua mấy ngày điều tra, được nhân dân cung cấp thông tin, công an xác định được tên Nguyễn Phước Sang có gia đình ở ấp Đông Tiến, xã Tân Đông. Công an xã Tân Hội đã phối hợp với Công an xã Tân Đông đến gia đình vận động cha mẹ của tên Sang khuyên bảo Sang ra đầu thú. Biết không thể trốn thoát, Nguyễn Phước Sang đã ra đầu thú. Qua điều tra tên Sang, Công an xã Tân Hội đã bắt giữ thêm 5 tên trong băng nhóm đánh lộn gây rối, riêng tên Quẹo đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Băng “Mèo Sữa” có tên gọi nghe thật “hiền lành”, nhưng hành vi của băng nhóm này rất hung hãn, côn đồ. Qua điều tra cơ quan công an biết được băng “Mèo Sữa” có cả nam lẫn nữ, tuổi choai choai từ 15 đến 20 tuổi. Đa số là những thanh niên bỏ học, lười lao động, sống lang thang, thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình, thường tụ tập nhau ăn chơi, gây gổ, đánh lộn. Nếu có xích mích với ai, bọn chúng bất chấp trái phải, kéo nhau đến tận nhà để gây gổ đánh người. Việc Công an xã Tân Hội tích cực điều tra triệt phá băng nhóm chuyên gây gổ, đánh lộn, gây rối trật tự được nhân dân các xã Tân Hội, Tân Đông đồng tình, khen ngợi.
CÔNG HUÂN