BAOTAYNINH.VN trên Google News

Báo Tây Ninh kết nối với các nhà hảo tâm với chủ đề “Kết nối - Chia sẻ - Yêu thương” 

Cập nhật ngày: 01/09/2022 - 09:07

BTNO - Ngày 30.8, Báo Tây Ninh phối hợp ông Vũ Xuân Thành, đại diện GIVE.asia tại Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, trao đổi với Hội Nạn nhân chất độc da cam Tây Ninh và một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh như: Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng, Đa khoa Lê Ngọc Tùng, Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh bàn giải pháp kết nối các nhà hảo tâm với những hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân cần giúp đỡ, qua đó hỗ trợ để họ có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống và điều trị bệnh.

Báo Tây Ninh và đại diện lãnh đạo các bệnh viện trên địa bàn tỉnh bàn giải pháp kết nối các nhà hảo tâm với những hoàn cảnh khó khăn.

Ông Vũ Xuân Thành, đại diện GIVE.asia tại Việt Nam cho biết, đơn vị tập trung hỗ trợ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và không có khả năng chi trả tiền viện phí tại các bệnh viện trong mạng lưới của GIVE.asia Việt Nam.

Bên cạnh đó, các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ nếu thoả mãn các tiêu chí như: bệnh nhân mắc căn bệnh thuộc danh mục  42 loại bệnh hiểm nghèo của Bộ Y tế (Tình trạng sức khoẻ như thế nào cũng kêu gọi); Số tiền kêu gọi tuỳ thuộc vào tình trạng bệnh (Không quy định tối đa bao nhiêu); Thời gian kêu gọi ít nhất 1 tuần (Kêu gọi được bao nhiêu sẽ chuyển khoản ngay sau đó cho bệnh viện vào ngày 5 và 20 hàng tháng); Mọi thông tin bệnh nhân, cập nhật định kỳ, chứng từ kế toán đều phải xuất phát từ bệnh viện; Bệnh nhân cho phép sử dụng hình ảnh, video của cá nhân và đồng ý để bệnh viện/ GIVE xử lý số tiền dư (nếu có).

Bà Trần Thị Mỹ Linh- Tổng Biên tập Báo Tây Ninh cho biết, Báo Tây Ninh giữ vai trò kết nối với những hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo cần giúp đỡ, qua đó mong muốn sẽ có nhiều bệnh nhân nghèo sẽ được hỗ trợ để yên tâm điều trị bệnh.

Nhi Trần