BAOTAYNINH.VN trên Google News

CĐCS Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam trao tặng 100 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn 

Cập nhật ngày: 10/05/2021 - 17:13

BTNO - Ngày 9.5, CĐCS Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021. Tham dự có bà Phan Thị Hồng Đào- Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; bà Nguyễn Thị Kim Liên- Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh; Ban Giám đốc và Ban Chấp hành công đoàn công ty; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Chà Là.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Công đoàn Khu kinh tế tỉnh trao tặng quà cho CNLĐ công ty có hoàn cảnh khó khăn.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Hữu Cần- Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam cho biết “Với chủ đề trong Tháng Công nhân năm nay là “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”, Công đoàn cơ sở Công ty hưởng ứng với một số hoạt động thiết thực như: Tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho đoàn viên bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo và tặng quà cho toàn thể 12.800 công nhân lao động tại công ty; Chăm lo hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn; Phối hợp cùng Ban giám đốc Công ty tổ chức các phong trào thi đua, biểu dương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ưu tú…

Kinh phí thực hiện các chương trình chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong Tháng Công nhân trị giá gần 2 tỷ đồng. Song song đó, Công đoàn cơ sở phối hợp người sử dụng lao động tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, giảm thiểu các nguy cơ rủi ro về tai nạn lao động…

Ban Giám đốc và BCH Công đoàn công ty trao bảng tượng trưng kinh phí xây dựng nhà ở Mái ấm Công đoàn.

Dịp này, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam trao tặng kinh phí 50 triệu đồng xây nhà Mái ấm Công đoàn cho một đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tặng 100 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh cũng trao tặng 7 phần quà, mỗi phần trị giá 1.000.000 đồng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động của công ty.

Quốc Tiến