BAOTAYNINH.VN trên Google News

Dừng Lễ hội văn hóa, du lịch nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng lần thứ III năm 2021 từ ngày 2.2.2021 

Cập nhật ngày: 02/02/2021 - 20:45

BTNO - UBND thị xã Trảng Bàng vừa có thông báo dừng Lễ hội văn hóa, du lịch nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng lần thứ III năm 2021.

Du khách trải nghiệm làm bánh tráng Trảng Bàng.

Ông Hà Minh Dảo- Phó chủ tịch UBND thị xã Trảng Bàng, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết, lễ hội được khai mạc vào ngày 26.01 và sẽ bế mạc tối 3.2.2021 tại sân vận động thị xã Trảng Bàng.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cùng với sự đồng thuận chung tay trong công tác phòng dịch từ phía Công ty cổ phần truyền thông Vương Hậu (TP.HCM), Ban tổ chức đã thống nhất dừng các hoạt động lễ hội văn hóa, du lịch nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng lần thứ III năm 2021 từ ngày 2.2.2021.

Lễ hội văn hóa, du lịch nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng lần III do  UBND thị xã Trảng Bàng tổ chức dự kiến vào tháng 4.2020, nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên đã thay đổi thời gian nhiều lần, đến tháng 01.2021 mới chính thức được thực hiện.

Lễ hội lần thứ III năm nay có sự góp mặt của 236 gian hàng, cùng nhiều mặt hàng, sản phẩm mang đặc trưng của địa phương Trảng Bàng được phát huy, nhiều sản phẩm có chất lượng cao, gồm 30 gian hàng với sự tham gia của các xã, phường, các tỉnh, thành phố (trong đó có tỉnh Bình Phước, Vũng Tàu, Tp. HCM, Bình Thuận, Đồng Nai), 58 gian hàng của doanh nghiệp nước ngoài (Thái Lan) tham gia.

Lễ hội văn hóa, du lịch nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng lần III năm 2021 được khai mạc tối 26.01

Đặc biệt, Ban Tổ chức đầu tư quy mô với 3 lò tráng trong không gian rộng rãi, nằm ở điểm chính để người tham quan vừa trải nghiệm, vừa thực hành tráng bánh do chính các nghệ nhân trực tiếp hướng dẫn. Du khách còn được tham quan mô hình vườn rau rừng; tham gia trải nghiệm tour du lịch nghề làm bánh tráng phơi sương, hái rau sông, rau rừng tại Trảng Bàng.

Trước đó, UBND tỉnh Tây Ninh có văn bản số 313/UBND-VX ngày 01.2.2021 về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19, dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch (đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế), xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang theo đúng quy định.

Tâm Giang