BAOTAYNINH.VN trên Google News

LĐLĐ huyện Gò Dầu: Khen thưởng 4 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Cập nhật ngày: 04/07/2023 - 09:37

BTNO - LĐLĐ huyện Gò Dầu: Khen thưởng 4 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ông Phạm Văn Long- Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Gò Dầu trao giấy khen cho các tập thể.

Chiều 3.7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gò Dầu sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2023; khen thưởng, biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; khen thưởng hoạt động tháng công nhân năm 2023 và khen thưởng 90 ngày vượt chỉ tiêu về đích năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp Công đoàn trên địa bàn huyện Gò Dầu đã làm tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên Công đoàn thông qua các hoạt động, phong trào thi đua, gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các cấp Công đoàn cơ sở đã tuyên truyền hơn 1.200 cuộc, có gần 50.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham dự. Vận động trao tặng gần 8.500 phần quà cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, với tổng trị giá hơn 2,8 tỷ đồng.

Phối hợp Chi nhánh Tổ chức tài chính vi mô CEP tạo điều kiện cho hơn 1.000 đoàn viên vay hơn 18,4 tỷ đồng. Đồng thời, các cấp Công đoàn còn vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam được gần 30 triệu đồng.

Các cấp Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện triển khai các hoạt động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức” bằng nhiều việc làm thiết thực. Điển hình là tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, tập huấn an toàn lao động, thăm hỏi và tặng gần 3.000 phần quà, trị giá gần 360 triệu đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong 6 tháng đầu năm, phát triển hơn 200 đoàn viên mới, nâng tổng số đoàn viên lên gần 7.500 người, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp 23 đảng viên mới.

Dịp này, LĐLĐ huyện đã khen thưởng cho 4 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 7 tập thể có thành tích nổi bậc trong hoạt động Tháng công nhân và 3 tập thể có thành tích trong thi đua 90 ngày vượt chỉ tiêu về đích năm 2022.

Trọng Cầu