BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trung ương Hội LHPN Việt Nam:

Phát động thực hành “Phụ nữ sống xanh” 

Cập nhật ngày: 19/08/2023 - 15:32

BTNO - Sáng 18.8, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức phát động thực hành “Phụ nữ sống xanh” (đối với mô hình sống xanh tại chợ) trên địa bàn thành phố Tây Ninh.

Trao giỏ xách có in thông tin tuyên truyền cho thành viên tham gia mô hình.

Tham dự lễ phát động có bà Nguyễn Hoàng Anh- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội LHPN Việt Nam; bà Kim Thị Minh- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Cùng sự có mặt của 200 đại biểu là cán bộ, hội viên, tuyên truyền viên cùng các thành viên mô hình “Phụ nữ sống xanh” chợ Ninh Hoà, phường Ninh Thạnh.

Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo, định hướng các cấp Hội tuyên truyền và vận động cán bộ, hội viên, quần chúng phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước có nội dung về bảo vệ môi trường; thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và tiêu chí 17 về môi trường của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Qua đó, giúp hội viên, phụ nữ trên địa bàn nâng cao nhận thức, cùng hành động thiết thực góp phần bảo vệ môi trường. Trong đó, chú trọng bảo vệ nguồn nước, thường xuyên dọn vệ sinh môi trường khu dân cư, đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, trồng, chăm sóc đường hoa, thu gom rác thải; hạn chế tối đa sử dụng túi ni-lông, sản phẩm nhựa dùng 1 lần.

Đặc biệt, từ năm 2022, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng và thực hiện mô hình điểm “Khu phố sống xanh” tại khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh. Năm 2023, Hội định hướng nhân rộng xây dựng ít nhất mỗi địa phương 1 Tổ “Phụ nữ sống xanh” nhằm lan toả thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ môi trường; tiếp tục thực hiện “Ngày chủ nhật sạch” trong hệ thống Hội.

Hội viên phụ nữ phường Ninh Thạnh ký cam kết thực hiện sống xanh.

Đến nay, các cấp Hội đã thành lập 13 tổ “Phụ nữ sống xanh”, mỗi tổ từ 20 đến 40 thành viên. Tiếp tục duy trì nâng chất hoạt động các tổ/nhóm/mô hình liên quan như: Tổ phụ nữ nói không với rác thải nhựa; các mô hình “Tiết kiệm xanh”, “Thu gom ve chai bán phế liệu gây quỹ”, “Tổ phụ nữ phân loại rác tại hộ gia đình”, “Gian hàng ẩm thực chay”, “Phiên chợ chay”; thực hiện tuyến đường không rác, tuyến đường hoa… 100% các cấp tuyên truyền, vận động gia đình cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ Tây Ninh chung sức xây dựng NTM” năm 2023 với nhiều hoạt động, phần việc ý nghĩa, hiệu quả.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Nguyễn Hoàng Anh cho biết, thời gian qua, Trung ương Hội LHPN Việt Nam triển khai nhiều hoạt động nhằm chung tay bảo vệ môi trường. Tây Ninh là 1 trong 10 tỉnh được Trung ương Hội chọn triển khai mô hình. Theo bà Nguyễn Hoàng Anh, mô hình sống xanh giúp giải quyết những vấn đề liên quan tới giảm rác thải nhựa, phân loại rác trên địa bàn. Bà hy vọng khi tham gia mô hình, hội viên sẽ cùng nâng cao kiến thức và vận động người thân, gia đình cùng thực hiện từ những việc nhỏ góp phần bảo vệ môi trường.

Tại buổi phát động có các hoạt động như thông qua quyết định thành lập ban chủ nhiệm và CLB phụ nữ sống xanh tại chợ Ninh Hoà, phường Ninh Thạnh; tặng 50 giỏ đi chợ in thông tin tuyên truyền hạn chế sử dụng túi nylon cho thành viên mô hình; tổ chức các trò chơi liên quan đến nội dung tuyên truyền các thông điệp bảo vệ môi trường.

Chiều cùng ngày, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức tập huấn xây dựng mô hình “Phụ nữ sống xanh” tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Tây Ninh. 

Ngô Tuyết