BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phường Ninh Thạnh quyết tâm giữ vững danh hiệu “Đô thị văn minh” 

Cập nhật ngày: 10/06/2023 - 23:41

BTNO - Phường Ninh Thạnh là một trong những địa phương của thành phố Tây Ninh hoàn thành sớm các tiêu chí đô thị văn minh. Vừa qua, Phường Ninh Thạnh tổ chức lễ công bố quyết định của UBND Thành phố công nhận phường đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2022.

Phường Ninh Thạnh ra mắt mô hình “Vận động đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp”.

Đây là thành quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu xây dựng đạt chuẩn đô thị văn minh trong suốt thời gian qua. Đến nay, bộ mặt phường có nhiều thay đổi, kinh tế phát triển, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm, đời sống người dân ngày càng khởi sắc. Phường đạt 9 tiêu chí theo Quyết định số 04/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Phạm Văn Thảo- Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh phường Ninh Thạnh cho biết, ngay từ đầu năm Đảng uỷ phường ban hành nghị quyết và kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, bám sát Quyết định 04/2022 Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.

Thành lập Ban Chỉ đạo về xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh, nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội với phương châm “mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách một công việc cụ thể, rõ ràng” để sớm hoàn thành các tiêu chí.

Song song đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh ở khu dân cư, khu phố văn hoá, cơ sở tính ngưỡng tôn giáo văn minh. Tích cực tham gia các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"; phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc" và các hoạt động an sinh xã hội, thực hiện tuyến đường hoa, tuyến đường văn minh; khu phố không rác.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung- ngụ khu phố Ninh Hoà, phường Ninh Thạnh cho biết, hưởng ứng phong trào xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh, gia đình thực hiện nghiêm các quy định của địa phương, nhất là tham gia giữ gìn, bảo vệ môi trường ở tại khu phố. Trồng cây, hoa kiểng tạo mảng xanh trước nhà, thu gom, bỏ rác đúng quy định để bảo vệ môi trường.

Người dân trồng hoa kiểng tạo mảng xanh trước nhà.

Bà Võ Thị Thắm, ngụ khu phố Ninh Hoà, tham gia tích cực công tác xã hội từ thiện ở địa phương, thời gian qua bà đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ phường 50 thẻ BHYT để trao tặng cho người nghèo.

Đến nay, phường đã hoàn thành đạt và vượt hơn 100% các chỉ tiêu về xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”. Trên địa bàn phường hầu hết nhà ở khu dân cư, công trình công cộng được xây dựng theo quy hoạch. Trụ sở phường, trường học, trạm y tế được cải tạo, nâng cấp đạt tiêu chuẩn. Trên địa bàn phường không có nhà tạm, nhà dột nát. Phường có trên 95% tuyến đường được đầu tư nhựa hoá, bê tông xi măng bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân. 99% tuyến đường chính trên địa bàn đều có điện chiếu sáng, cây xanh.

Phường thường xuyên ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, xử lý nghiêm các trường hợp đổ rác, nước thải không đúng quy định. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được bảo đảm, trong năm trên địa bàn phường không xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm.

Phường thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Phường có 5/5 cơ sở tín ngưỡng tôn giáo đạt cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh nhiều năm liền. Đầu năm 2022, có 1/6 khu phố đăng ký mô hình “Khu phố không rác”, đăng ký 5 “Tuyến đường văn minh”.

Ông Phạm Văn Thảo- Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo phường cho biết, tiêu chí về ANTT là một trong những tiêu chí khó. Đảng uỷ, UBND phường đã tập trung lãnh đạo lực lượng Công an, bảo vệ dân phố tăng cường tuần tra xử lý vấn đề về an ninh trật tự, huy động các khu phố cùng lực lượng chức năng bảo đảm duy trì giữ vững an ninh trật tự.

Phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; mô hình họ đạo liên khu phố Ninh Lợi - Ninh Phước - Ninh Đức - Ninh Nghĩa tham gia tố giác tội phạm, phong trào “Khu phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; tuyến đường “An toàn, trật tự, văn minh”… Đến cuối năm phường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Công an phường được Công an tỉnh chọn làm điểm xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự.

Về thông tin truyền thông đô thị, văn hoá - thể thao đô thị, 100% các hộ gia đình có thiết bị nghe nhìn thông minh, có thuê bao internet băng rộng và tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại di động thông minh. Các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển, đạt nhiều thành tích cao. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn phường cao hơn thu nhập bình quân đầu người của toàn tỉnh. Địa phương không còn hộ nghèo, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,86%.

Năm 2022 Đảng uỷ, UBND, Công an, Quân sự phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đều hoàn tốt nhiệm vụ trở lên, 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn theo quy định.

Lễ sanh Thái Phương Thanh- Cai quản họ đạo liên khu phố Ninh Lợi - Ninh Phước - Ninh Đức - Ninh Nghĩa phấn khởi chia sẻ, khi phường đạt chuẩn đô thị văn minh, đây là niềm vinh dự của nhân dân phường Ninh Thạnh. Trong thời gian qua, họ đạo thường xuyên vận động bà con, tín đồ làm sạch đẹp đường phố, cũng như hỗ trợ tặng quà, xây tặng nhà tình thương cho người dân gặp khó khăn. Thời gian tới, Họ đạo tiếp tục đồng hành cùng chính quyền duy trì, giữ vững các tiêu chí đô thị văn minh.

Ông Phạm Trung Chánh- Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh trao quyết định công nhận phường Ninh Thạnh đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2022.

Ông Lâm Văn Ron- người uy tín tộc người Tà Mun phường Ninh Thạnh cho biết, hiện nay các tuyến đường đều được đầu tư xây dựng thông thoáng, về an ninh trật tự ổn định. Đảng uỷ, chính quyền, đoàn thể phường rất quan tâm đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy mạnh tuyên truyền về bảo đảm an ninh trật tự, bày trừ tệ nạn mê tín dị đoan.

Ông Phạm Văn Thảo- Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh phường Ninh Thạnh cho biết, xác định việc xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” là nhiệm vụ trọng tâm, không phải là việc làm của một năm hay hai năm, mà đây là cả một quá trình.

Trong thời gian tới, Đảng uỷ, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp cụ thể, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân duy trì nếp sống văn minh đô thị, chấp hành quy định về trật tự đô thị, an toàn giao thông.

Đẩy mạnh thực hiện các phong trào, cách làm hay để bảo đảm công tác an sinh xã hội; các phong trào xây dựng tuyến đường văn minh, khu phố không rác tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch,đẹp.

Bên cạnh đó, phường tập trung phát động các phong trào thi đua yêu nước, huy động toàn thể cán bộ, công chức và người dân tích cực tham gia hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra, góp phần xây dựng phường Ninh Thạnh ngày càng phát triển.

Nhật Quang