Tại Tây Ninh, cây ca cao tuy không phải là loại cây trồng xa lạ, nhưng mới chỉ được trồng rải rác ở một vài nơi với diện tích nhỏ lẻ nên chưa được khai thác hết tiềm năng, lợi thế. Vừa qua, Hợp tác xã (HTX) Nông lâm Ca cao Tây Ninh được thành lập tại ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, do ông Hoàng Hồng Hải làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã, đã mở ra cơ hội phát triển cho cây ca cao tại địa phương.
Hoàng Yến - Nhi Trần
Ngay khi dự kiến đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài đi qua địa phận thị xã Trảng Bàng, HĐND, UBND thị xã Trảng Bàng đã quy hoạch và trình HĐND, UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư với quy mô 10,7 ha tại xã Hưng Thuận. Qua đó bảo đảm phục vụ tái định cư cho các dự án trên địa bàn thị xã Trảng Bàng nói chung và đủ bố trí tái định cư cho dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài nói riêng.
Phương Thuý
Sáng 5.4, Hội quán sầu riêng Bàu Đồn (huyện Gò Dầu) tổ chức buổi sinh hoạt với chuyên đề “An toàn thực phẩm đối với trái sầu riêng”. Đến dự có ông Nguyễn Đình Xuân- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Vũ Nguyệt
Sau nhiều năm kiên trì thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Tân Lập là một trong 20 xã biên giới của tỉnh “về đích” sớm. Xây dựng NTM đã được cấp uỷ, chính quyền xã xác định là nhiệm vụ có điểm xuất phát nhưng không có điểm kết thúc, với mục tiêu đầu tư hoàn thiện, hiện đại hoá cơ sở hạ tầng nông thôn và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân.
Phương Thuý
Trong những năm gần đây, vấn đề giao thông đô thị ngày càng trở nên cấp bách đối với nhiều tỉnh thành trong cả nước, trong đó có tỉnh ta. Sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện cá nhân đã gây ra tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và nhiều hệ luỵ khác. Để giải quyết vấn đề này, việc phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng, đặc biệt là xe buýt, được xem là một trong những giải pháp quan trọng và bền vững.
Nhật Quang
Đường An Thạnh – Trà Cao (thị xã Trảng Bàng) có điểm đầu từ ngã ba An Thạnh (huyện Bến Cầu), điểm cuối kết thúc tại cầu Bà Sẫm, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng.
Tấn Hưng – Khánh Duy
Trong 4 năm qua, ông Huỳnh Thanh Liêm, ngụ ấp Bình Lương, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành luôn cần mẫn chăm sóc vườn dâu tằm gần 1 ha. Vườn dâu này là nguồn thu nhập chính của gia đình, số tiền thu được từ việc bán trái dâu có thể lên đến 200 triệu đồng/năm.
Quốc Sơn
Tây Ninh là tỉnh có nhiều lợi thế để phát triển sản xuất lúa, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia nói chung cũng như với Tây Ninh nói riêng.
Tâm Giang
Ngày 2.4, Hợp tác xã Nông lâm ca cao Tây Ninh được thành lập tại ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, do ông Hoàng Hồng Hải- làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc hợp tác xã.
Hoàng Yến – Nhi Trần