Trong thời kỳ kháng chiến, theo quy định, các cán bộ trước khi vào Nam (hay còn gọi là đi B) sẽ phải gửi lại toàn bộ tư trang, hành lý, giấy tờ, tài sản cá nhân.... cho Ủy ban Thống nhất Chính phủ giữ. Mỗi bộ hồ sơ, kỷ vật mà họ gửi lại không chỉ là một phần ký ức thời thanh xuân của chính họ mà còn là kỷ vật thiêng liêng với người thân của họ. Bởi vậy, sau hàng chục năm, được nhận lại những hồ sơ, kỷ vật này khiến chính những cán bộ đi B ấy không khỏi xúc động.
BTNO
Tại buổi làm việc với Đảng uỷ xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh vào chiều 22/7, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải yêu cầu địa phương này nhanh chóng bắt nhịp với mô hình chính quyền mới, gắn với chuẩn bị chu đáo đại hội Đảng sắp tới.
Huỳnh Phong - Hùng Anh