Viện Fraser của Canada mới công bố, Việt Nam vừa tăng 4 bậc về tự do kinh tế so với năm 2022, vươn lên đứng thứ 106/165 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Đây là mức tăng tương đối cao so với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Điều này phản ánh nỗ lực của Chính phủ trong tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển kinh tế thị trường đầy đủ, hội nhập quốc tế.
Đây có thể là bằng chứng tốt để khẳng định nền kinh tế Việt Nam đã vận hành về cơ bản theo cơ chế thị trường.
So với năm trước, nước ta ghi nhận tăng điểm ở 4 trong 5 chỉ số thành phần chính. Trong đó, hệ thống pháp luật và quyền tài sản tăng lên 5,15 điểm; đồng tiền tốt tăng lên 7,02 điểm; tự do thương mại quốc tế lên 6,52 điểm; quy định về tín dụng, lao động và kinh doanh (lên 6,1 điểm.
BTNO
Hồ chứa nước Dầu Tiếng nằm ở thượng nguồn sông Sài Gòn thuộc phạm vi 3 tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai và TP.HCM; là công trình quan trọng đặc biệt, liên quan đến an ninh quốc gia.
Tấn Hưng – Duy Hiển
Ngày 18/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út có buổi tiếp và làm việc với Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc do ông Wuxiangdong – Chủ tịch Tập đoàn Quản lý Thương mại Luminary làm trưởng đoàn đến khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư tại Tây Ninh. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Trung Kiên cùng tham dự buổi tiếp.
Quế Quyên - Đức Cảnh