BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2022: Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Thành thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” 

Cập nhật ngày: 10/02/2023 - 15:14

BTNO - Sáng 10.2, Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Thành tổng kết công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2022.

Ông Lê Quang Trung- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Trong năm 2022, các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn huyện tập trung tuyên truyền về việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Nội lực”, Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo - Nạn nhân chất độc da cam” năm 2022 chăm lo cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam trị giá gần 2 tỷ đồng. Thực hiện cuộc vận động “Nội lực” trao tặng 816 phần quà, trị giá 285 triệu đồng;

Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trao tặng 2.568 phần quà, trị giá trên 1 tỷ đồng; tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng thường xuyên 20 gia đình có người già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật nghèo, hằng tháng trao 20 phần quà trị giá 60 triệu đồng; vận động xây tặng và sữa chữa 3 căn nhà Chữ thập đỏ trị giá 170 triệu động; duy trì thường xuyên các bếp ăn tình thương Hội Chữ thập đỏ ở các xã Đồng Khởi, Thanh Điền, khu phố 1 (thị trấn), trao tặng hàng ngàn suất cơm cho người nghèo, người neo đơn, bệnh tật, người khó khăn tại địa phương; phối kết hợp với Trung tâm truyền máu Chợ rẫy tổ chức tiếp nhận 1.008 đơn vị máu.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 cá nhân tình nguyện viên chữ thập đỏ; UBND huyện Châu Thành khen thưởng cho 3 tập thể, 5 cá nhân tình nguyện viên chữ thập đỏ có thành tích trong công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2022.

Gia Hân