Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quân khu 7: 72 thí sinh dự thi chỉ huy trưởng, chính trị viên Ban CHQS, huyện, quận, thị xã, thành phố năm 2023 

Cập nhật ngày: 24/10/2023 - 09:20

BTNO - Ngày 23.10, tại Sư đoàn 5, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, khai mạc Hội thi chỉ huy trưởng, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự, huyện, quận, thị xã, thành phố năm 2023.

Thí sinh tham gia nội dung thi hiểu biết chung về công tác Đảng, công tác chính trị.

Đến dự có Thiếu tướng Đặng Văn Hùng- Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng- Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7; thủ trưởng các cơ quan Quân khu và 72 thí sinh là chỉ huy trưởng, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc các đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Trong thời gian 4 ngày, các thi sinh thực hiện các phần thi gồm: công tác tham mưu tác chiến, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, điều lệnh, thể lực, bắn súng ngắn K54; phương pháp kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị; kiểm tra soạn thảo văn kiện tác chiến phòng thủ; kiểm tra hiểu biết chung trên 4 mặt công tác: Quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật theo cương vị chức trách.

Qua hội thi nhằm đánh giá trình độ, năng lực thực hành, lãnh đạo chỉ huy của đội ngũ cán bộ chỉ huy trưởng, chính trị viên, huyện, quận, thị xã, thành phố trong lực lượng vũ trang Quân khu.

Đồng thời thông qua hội thi để củng cố, nâng cao kiến thức toàn diện cả về lý luận và thực hành trong thực hiện công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị, hiểu biết chung về quân sự - quốc phòng, thực hành động tác điều lệnh đội ngũ và trình độ sử dụng vũ khí cho cán bộ chỉ huy trưởng, chính trị viên, huyện, quận, thị xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Qua đó làm cơ sở để từng cán bộ phấn đấu rèn luyện, kịp thời khắc phục những thiếu sót, hạn chế, tiếp tục chỉ đạo và bồi dưỡng, hình thức tổ chức, phương pháp huấn luyện, cho đội ngũ cán bộ cấp huyện, quận, thị xã, thành phố những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Lê Thuận